Trong lúc đi xe máy ngang qua đập thủy lợi sát đường điện cao thế 500kV, một nam sinh lớp 11 tại Thanh Hóa bất ngờ bị sét đánh trúng đầu, bất tỉnh.

Ngày 22/4, thông tin từ bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Thiều Đình T. (sinh năm 2004, tại thôn Quang Vinh, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị sét đánh trúng trán, theo báo Lao Động.

Theo đó, vào chiều 21/4, em T. được người thân đưa tới bệnh viện trong tình trạng cháy xém phần da vùng đầu, cánh tay trái do bị sét đánh, xác định bỏng mức độ 4.

Em T. được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị bỏng. (Ảnh: Báo Lao Động)

Trao đổi trên báo Dân Việt, ông Phạm Văn Thống – Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông tin, vào thời điểm trên, Em T. đi ngang qua khu vực đập thủy lợi, gần đường dây điện cao thế 500kV thì bị sét đánh khiến T. bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa em đến bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu. 

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân tên là Thiều Đình T. (SN 2004) trong tình trạng bị bỏng một số nơi trên cơ thể. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã tích cực cấp cứu, điều trị bỏng cho bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của bệnh nhân T. đang dần hồi phục tốt và đã ăn uống được trở lại bình thường.

Theo chính quyền xã Quang Trung, thời điểm em T bị sét đánh, trên địa bàn xảy ra giông lốc mạnh làm 10ha ngô, lúa của dân gãy đổ.

Cũng vào chiều tối ngày 21/4 trên địa bàn huyện Lang Chánh là địa bàn giáp ranh với huyện Ngọc Lặc cũng đã xảy ra mưa đá và gió lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa, đường điện, cây lâm nghiệp và hoa màu của nhân dân.

Theo số liệu thống kê từ UBND huyện Lang Chánh cho thấy, mưa đá cùng giố lốc đã làm 1 nhà dân sập hoàn toàn, 55 nhà dân khác bị tốc mái, khu nhà bếp của trường tiểu học Yên Khương, một phòng lớp học của trường mầm non Yên Khương cũng bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm thiệt hại 33,6 ha lúa; 28,6 ha cây ngô; 13,8 ha cây gai xanh; 54,5 ha cây lâm nghiệp, chủ yếu ở các xã Yên Khương, Đồng Lương, Giao An, Trí Nang, Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh.

Theo ước tính, tổng thiệt hại do gió lốc, mưa đá gây ra tại huyện Lang Chánh khoảng hơn 2,709 tỷ đồng.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: