Những ngày này, câu chuyện về cô bé Hải An, 7 tuổi ở Tân Mai (Hà Nội) hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư,  khiến nhiều trái tim lay động. MC Minh Hà và MC Hạnh Phúc của VTV mới đây cũng đã làm đơn tình nguyện hiến giác mạc. 

Trên trang cá nhân, MC Minh Hà chia sẻ hình ảnh lá đơn tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng.

Nữ MC cho hay dẫn chương trình “Cà phê sáng với VTV3”, cô được truyền cảm hứng sau khi nghe khách mời chia sẻ về hành động ý nghĩa của 2 mẹ con Hải An. Đây là động lực khiến cô quyết định ký đơn hiến tặng giác mạc.

MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
Hải An: “Con muốn khi mất đi, những bộ phận vẫn sống trên cơ thể người khác”.
MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Minh Hà quyết định hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Nữ MC “Cà phê sáng” cho hay giác mạc không sản sinh được như máu, nếu không, cô đã hiến ngay khi còn sống.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động nhân ái của Minh Hà. Không ít người cũng nhờ MC “Cà phê sáng” chỉ dẫn thủ tục để hiến tặng giác mạc giúp đỡ các bệnh nhân khi cần thiết.

MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Minh Hà.

Trong khi ấy, Minh Hà cho rằng việc làm của mình là rất bình thường. Cô tâm sự: “Có hay không thì vẫn là em. Không phải chưa bao giờ làm, mà trước giờ mình làm mình biết. Nay em quay talk với nhà báo Nguyễn Thuỳ Linh, chị ấy nói điều này rất thấm: Không phải mình công khai vì bản thân hay để làm màu, mình phải dũng cảm vượt qua nỗi sợ dư luận, sợ người ác ý xuyên tạc. Mình phải chia sẻ để lan tỏa thì mới có nhiều người để tâm. Họ để tâm thì mới tham gia”.”

MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Minh Hà cho rằng hành động của mình là hoàn toàn bình thường.

Trước đó, trong chương trình “Chuyển động 24h” phát sóng ngày 28/2, MC Hạnh Phúc cũng chia sẻ rằng anh đã đăng ký tham gia hiến giác mạc sau khi qua đời tại Ngân hàng mắt của Bệnh viện mắt Trung ương.

MC Minh Hà, Hạnh Phúc đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời
MC Hạnh Phúc cũng đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Nam MC chia sẻ: “Thân xác này vốn chẳng phải của ta. Đến lúc chết đi, nằm đấy một chỗ, mà vẫn làm được điều ý nghĩa thì còn gì tuyệt vời hơn!”.

Câu chuyện về cô bé Hải An dũng cảm và nhân ái đã làm lay động trái tim nhiều người dân Việt. Chỉ trong 4 ngày, tính từ sáng 25/2 đến sáng ngày 1/3, đã có 159 người đăng ký hiến tặng mô, tạng thông qua tất cả các hình thức như qua website, email, hotline và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm.

Hành động nhân văn của “thiên thần Hải An” hiến tặng giác mạc để trao ánh sáng cho những người khác là động lực lớn thôi thúc rất nhiều người đến đăng ký hiến tạng trong những ngày qua.

Yến Yến