Đám cháy bùng phát dữ dội tại một cơ sở chứa phế liệu thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) khiến học sinh hai trường tiểu học và mầm non gần đó phải sơ tán.

Theo Tuổi Trẻ, đến 11h30 trưa 14/3, công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa xảy ra tại một xưởng phế liệu nằm trong khu dân cư ở khu vực.

Kho phế liệu gần trường mầm non bốc cháy, hàng trăm học sinh phải di tản
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (ảnh: Thời Đại).

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, một số người dân ở đường Bùi Thị Xuân, khu vực khu phố Tân Khánh, phường Tân Bình (Bình Dương) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng phế liệu trên đường này.

Khi vừa chạy ra thì mọi người phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội bao trùm lên xưởng phế liệu. Người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.

Kho phế liệu gần trường mầm non bốc cháy, hàng trăm học sinh phải di tản
Khói đen bao trùm cả khu vực (ảnh: Xuân An).

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi lan sang hai nhà dân bên cạnh. Mọi người nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài tránh bị cháy lan. Do lửa bùng phát nhanh nên sau hơn hai giờ đám cháy vẫn chưa được khống chế. Đứng xa hàng chục cây số vẫn thấy khói đen từ đám cháy bốc lên.

Kho phế liệu gần trường mầm non bốc cháy, hàng trăm học sinh phải di tản
Hơn 1.000m2 nhà kho bị thiêu rụi sau vụ cháy (ảnh: Tiền Phong).

Theo Tiền Phong, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

Ảnh hưởng khói bụi từ vụ cháy, Trường tiểu học Tân Bình và Trường mẫu giáo Hoa Hồng 5 gần đó phải sơ tán, cho học sinh rời khỏi lớp, chạy ra ngoài.

Kho phế liệu gần trường mầm non bốc cháy, hàng trăm học sinh phải di tản
Hiện trường vụ cháy (ảnh: Xuân An).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng kho phế liệu có diện tích 1.000m2 đã bị cháy rụi, hai nhà dân bên cạnh bị thiệt hại nặng, trường tiểu học không bị ảnh hưởng.

Thanh Thanh