Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng điện tử ở Ninh Thuận, rồi lan sang ba ngôi nhà lân cận gây hỗn loạn. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều thiết bị điện tử, máy móc cùng chiếc ôtô tải trong kho hàng rộng gần 1.000 m2. 

Tối 8/4, sau tiếng nổ, nhiều người phát hiện lửa phát ra từ kho chứa linh kiện điện tử ở ngã năm Phủ Hà, phường Phước Mỹ (TP Phan Rang – Tháp Chàm). Khói lửa bốc nghi ngút, bao trùm toàn bộ kho hàng.

Người dân hô hào dập lửa nhưng bất thành. Lửa bén vào nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng phát dữ dội, lan sang ba căn nhà lân cận. nhiều người hoảng loạn, la hét tháo chạy, theo VnExpress.

Kho chứa linh kiện điện tử cháy lớn, lây sang nhà dân lân cận
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: VnExpress)

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận sau khi nhận được tin báo đã kịp thời điều 6 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, Tuổi Trẻ cho biết, khi xe chữa cháy đến cửa hàng điện máy Phước Lộc nằm trên đường 21 Tháng 8 thì không thể đưa vòi chữa cháy vào được, nên phải di chuyển sang đường Lê Duẩn mới tiếp cận kho điện tử bị cháy.

Kho chứa linh kiện điện tử cháy lớn, lây sang nhà dân lân cận
Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hai đầu tuyến đường được phong tỏa, nhiều người hiếu kỳ vây kín khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, cả khu phố náo loạn.

Sau gần hai giờ, ngọn lửa được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều thiết bị điện tử, máy móc cùng chiếc ôtô tải trong kho hàng rộng gần 1.000 m2. Một số hàng hóa được chuyển ra ngoài cháy nham nhở.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ánh Tuyết