Với màn cover “My heart will go on” đậm màu sắc cá nhân, Jessie J đã khoác chiếc áo mới cho ca khúc nhạc phim được mệnh danh “hay nhất mọi thời đại”. 

Trong chương trình I am a singer phát sóng ngày 16/3 ở Trung Quốc (giờ địa phương), Jessie J gây chú ý khi trình diễn bản hit kinh điển gắn với tên tuổi danh ca Celine Dion My Heart Will Go On.

Ca khúc huyền thoại của “Titanic” đáng lẽ là tiết mục Jessie sẽ biểu diễn ở tập trước nhưng vì lý do sức khỏe nên cô đã chuyển sang tuần này. Phần thi nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo lẫn khán giả.

Jessie J - người thổi làn gió mới vào ca khúc kinh điển "My heart will go on"
Nữ ca sỹ người Anh xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với bộ váy ánh kim sang trọng. Cô đã làm mới bản hit bằng việc chuyển tông cao hơn ở một số đoạn.
Jessie J - người thổi làn gió mới vào ca khúc kinh điển "My heart will go on"
Jessie J hát bằng cả trái tim.

Cách nhấn nhá của cô mạnh mẽ hơn phần thể hiện của Celine Dion. Đặc biệt, ở đoạn điệp khúc, Jessie J thể hiện nét bi tráng với cảm xúc đong đầy.

Ở những quãng cuối của bài hát, giọng ca ‘Domino’ dừng lại cảm ơn khán giả, bày tỏ sự xúc động khi thể hiện bài hát. Dưới sân khấu, nhiều khán giả rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Jessie J - người thổi làn gió mới vào ca khúc kinh điển "My heart will go on"
Sau hơn hai ngày đăng tải, video nhận được gần 3 triệu lượt xem, 70.000 lượt thích gần 60.000 lượt chia sẻ và bình luận.
Jessie J - người thổi làn gió mới vào ca khúc kinh điển "My heart will go on"
Hơn 230.000 lượt thích trên Instagram.

“My Heart Will Go On” ra đời năm 1998, là soundtrack phim điện ảnh “Titanic”. Bài hát do James Horner sáng tác, Celine Dion thể hiện.

Jessie J - người thổi làn gió mới vào ca khúc kinh điển "My heart will go on"
Năm 1998, ca khúc chiến thắng giải “Nhạc phim xuất sắc” tại Oscar, đồng thời đoạt bốn giải Grammy, gồm: “Ghi âm của năm”, “Ca khúc của năm”, “Nhạc phim xuất sắc”, “Trình diễn Pop nữ xuất sắc”.

Celine Dion hát “My Heart Will Go On” tại Oscars năm 1998.

H.H