Do nhu cầu mua hoa quả đi lễ chùa cầu an và cúng ngày rằm tháng Giêng tăng cao nên giá của loại mặt hàng này cũng tăng mạnh, song không khí mua sắm vẫn rất nhộn nhịp.

Ngay từ sáng sớm hôm nay (2/3), nhiều người dân đã tranh thủ dậy sớm đi chợ sắm đồ cúng rằm tháng Giêng – ngày rằm được coi là lớn nhất trong năm.

Theo Trí Thức trẻ, tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Nhổn, chợ Dịch Vọng, chợ Cầu Giấy, chợ Hôm… giá tất cả các loại trái cây tăng mạnh. Thậm chí, có những mặt hàng giá tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng vẫn đông khách mua.

Tại chợ Nhổn, giá tất cả mặt hàng hoa quả trong buổi sáng sớm ngày rằm đều tăng từ 20-40%, trong đó vú sữa tăng lên 60.000-80.000 đồng/kg, xoài 60.000-90.000 đồng/kg, chôm chôm 50.000-70.000 đồng/kg, nho đen 230.000-250.000 đồng/kg, thanh long 70.000-80.000 đồng/kg. So với tuần trước, giá đã tăng từ 30-40%, nhưng nhiều bà nội trợ dường như không quá bận tâm đến giá cả mà chỉ cốt sắm lễ cúng rằm chu đáo để tỏ lòng thành.

Bà Hải, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ sáng nay bà đi chợ từ rất sớm để sắm hoa quả đồ mâm cơm cúng cho ngày rằm tháng Giêng. Vì đồ lễ thể hiện sự thành tâm nên bà cũng chẳng mấy khi mặc cả chỉ cố gắng chăm chút chọn đồ cho chu đáo.

Hoa quả cúng rằm tháng Giêng giá tăng mạnh vẫn đắt khách
Nhiều bà nội trợ không quá bận tâm đến chuyện tăng giá khi mua đồ cúng rằm. (Ảnh: VOV)

Một mặt hàng khác khá đắt khách trong ngày rằm là gà trống, dù giá cũng tăng so với ngày thường. Gà trống hôm nay có giá từ 140.000-150.000 đồng/kg.

Chia sẻ trên VOV, chị Nguyễn Thị Tươi, bán gà tại chợ Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Nhu cầu gà lễ tăng cao nên giá cũng tăng. Phải hết tháng Giêng thì giá gà mới lại hạ, vì vẫn trong mùa lễ hội”.

Riêng giá hoa tươi lại giảm so với thời điểm trước Tết do thời tiết nắng ấm, rất thích hợp cho các loại hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền… phát triển dẫn đến nguồn cung dồi dào. Hoa hồng hiện có giá khoảng 3.000-5.000 đồng/cành, hoa ly từ 15.000-20.000 đồng/cành, thược dược 60.000 -65.000 đồng/chục.

Mặt hàng vàng mã cũng khá vắng khách. Tại phố Hàng Mã, một trong những địa điểm bán vàng mã lớn của Hà Nội, các cửa hàng bày biện đủ các loại tiền vàng, cành vàng lá ngọc, hương, nến… phục vụ cho người tiêu dùng. Các chủ cửa hàng cho biết số lượng người mua vàng mã cúng rằm không tăng vì đã mua từ trước Tết và giảm dần thói quen đốt nhiều vàng mã.

Nguyễn Trang