Chiều 3/3, tàu vận tải biển Rich Ocean 9 chở 5.300 tấn gạo của Hàn Quốc viện trợ cho người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm 2017 đã cập cảng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo TTXVN, số gạo này đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp nhận và sẽ phân bổ cho người dân thuộc 6 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.

Nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra trong năm 2017, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) dành 10.000 tấn gạo viện trợ Việt Nam, theo Thanh niên.

Hàn Quốc viện trợ 10.000 tấn gạo cho Việt Nam
Cảng Cam Ranh tiếp nhận gạo Hàn Quốc viện trợ.

Trong đợt tiếp theo, Hàn Quốc sẽ chuyển tới Việt Nam 4.700 tấn gạo viện trợ. Theo kế hoạch, 4.700 tấn gạo sẽ về cảng Đà Nẵng vào ngày 17/3, phân bổ đến các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Thanh Thanh