Trong lúc tiếp nhiên liệu, 2 chiếc xe bồn của Nhà máy cồn Đại Tân (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam)bất ngờ bốc cháy. Rất may, đám cháy không lan rộng và không có thương vong về người. 

Tối 9/1, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), xác nhận 2 chiếc xe bồn trong lúc tiếp nhiên liệu đã bốc cháy tại nhà máy cồn Đại Tân (xã Đại Tân), theo Zing.

Lực lượng cứu hoả rất khó khăn mới có thể dập tắt ngọn lửa (Ảnh: CA TP.HCM)
Công an bảo vệ hiện trường (Ảnh: Pháp Luật Môi Trường)

Theo thiếu tá Tâm, vụ việc xảy ra vào lúc 15h cùng ngày. Hai chiếc xe bồn trong lúc tiếp nhiên liệu (cồn ethanol) từ bồn của nhà máy ra xe đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin cháy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành cách ly công nhân và người dân sống gần nhà máy để đảm bảo an toàn. Đến hơn 19h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài nhà máy để theo dõi quá trình dập lửa của lực lượng chức năng (Ảnh: CTV)

Cũng theo thiếu tá Tâm, tại hiện trường, 2 chiếc xe bồn chứa cồn đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đã dồn sức để dập tắt hoàn toàn đám cháy và điều tra nguyên nhân.

Hoàng Minh