Ngày mai là rằm tháng Chạp – ngày rằm cuối cùng của năm, nên từ sáng nay nhiều gia đình đã tất bật chuẩn bị hoa, quả để làm lễ cúng. Giá hoa quả tươi vì vậy cũng tăng đôi chút.

Theo khảo sát của nhóm phóng viên tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Mai Động, chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi… giá hoa tươi đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhưng không đáng kể.

Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Hoa cúc có giá từ 5.000-7.000 đồng/bông.
Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Hoa Ly 1 tai có giá 6.000 đồng/cành, loại 3-5 tai có giá từ 8.000 – 10.000 đồng/cành.
Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Hoa hồng cũng có giá từ 5.000 đồng/cành trở lên.

Trong khi đó, một số loại trái cây lại có mức tăng giá khá mạnh.

Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Giá cam canh tăng 30% so với ngày thường, giao động từ 50.000-80.000 đồng/kg.
Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Thanh long có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg.
Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Chuối xanh tăng giá chóng mặt, giá dao động từ 30.000-70.000 đồng/nải. (Ảnh: Ẩm thực)
Giá hoa, quả tươi cúng rằm tháng chạp
Tại một số siêu thị, các mặt hàng hoa quả nhập khẩu có mức giá khá mềm, nhiều loại táo, lê có giá dao động ở mức 40.000-60.000 đồng/kg.

NguyễnThu