Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một trại dế ở TP Đà Nẵng khiến hàng trăm cán bộ chữa cháy phải tham gia dập lửa, tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn nên đã thiêu rụi toàn bộ trại dế này.

Khuya 27/3, tại trại nuôi dế thương phẩm của ông Nguyễn Mân (ngụ thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn, theo Thời Đại.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên ông Mân không có mặt ở trại, người dân địa phương phát hiện khói và mùi khét nên tri hô xung quanh dùng nước dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Thời Đại)

Nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, nên Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng điều động 12 xe cứu hỏa cùng hơn 100 cán bộ chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng PCCC tiếp cận dập lửa. (Ảnh: Thời Đại)

Tuy nhiên, do diện tích nhà nuôi dế bị cháy rộng hơn 1.000 m2, ngọn lửa dữ dội, diễn biến vụ cháy phức tạp, lực lượng PCCC phải dùng quạt tản khói mới tiếp cận được nhiều hướng dập lửa.

Sau 2 tiếng, đám cháy mới bị khống chế, tuy nhiên hầu hết tài sản bị thiêu rụi.

Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. (Ảnh: Thời Đại)

Gương mặt thất thần khi chứng kiến vụ cháy, ông Nguyễn Mân suy sụp bởi trước đó, đúng 2 năm trước, khuya 17/3/2016, trại dế của ông cũng đã bị cháy lớn trên diện tích 700 m2 nhà nuôi dế.

Được biết vào thời điểm đó, lực lượng dân phòng xã Hòa Sơn đi tuần đêm đã phát hiện nhưng do trại dế nằm ở sườn núi, xa khu dân cư nên nguồn nước xa, tiếp nước khó khăn, mất nhiều thời gian dập lửa nên thiệt hại nặng nề.

(Ảnh: Thời Đại)

 Xuân Hoà