TP. Đà Nẵng phủ nhận việc bị tin tặc (hacker) tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin để trộm những dữ liệu nhạy cảm.

Ngày 4/8, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng khẳng định không có chuyện hacker tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin của TP.

Ông Thanh cho biết thêm, hiện chỉ một máy tính cá nhân làm việc ở quận Hải Châu gặp trở ngại từ mã độc. Sở TTTT Đà Nẵng đã sao lưu dữ liệu và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, để tránh bị tin tặc tấn công.

Đà Nẵng phủ nhận việc bị hacker tấn công, lấy cắp thông tin nhạy cảm
Nội dung văn bản cảnh báo của VNCERT tới các cơ quan nhà nước. (Ảnh: VNCERT)
Đà Nẵng phủ nhận việc bị hacker tấn công, lấy cắp thông tin nhạy cảm
Văn bản này cũng khiến dư luận cho rằng một số cơ quan tại Đà Nẵng đang bị hacker tấn công lấy cắp dữ liệu nhạy cảm. (Ảnh: VNCERT)

Trước đó ngày 1/8, chi nhánh Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tại Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và Sở Thông tin Truyền thông cho biết việc ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào một số cơ quan nhà nước tại khu vực miền Trung. Đồng thời, VNCERT cũng cảnh báo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, do Mục đích chính của tin tặc là đánh cắp các thông tin nhạy cảm của cơ quan Nhà nước.

Ông Thanh khẳng định với Zing: “Nội dung văn bản chỉ mang tính cảnh báo, không có cơ sở để kết luận hacker tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin của UBND TP. Đà Nẵng”.

Đà Nẵng phủ nhận việc bị hacker tấn công, lấy cắp thông tin nhạy cảm
Tài liệu chứa mã độc được hacker sử dụng. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Tin tặc chèn mã khai thác lỗ hổng vào một tài liệu của UBND quận Hải Châu, với nội dung “Phụ lục 1: Chương trình hoạt động CNTT 2018” để phát tán đến các đơn vị hành chính ở thành phố”.

Đà Nẵng phủ nhận việc bị hacker tấn công, lấy cắp thông tin nhạy cảm
VNCERT cũng đã đưa ra hướng dẫn để kiểm tra máy tính liệu có bị nhiễm mã độc và cách gỡ bỏ. (Ảnh: VNCERT)
Đà Nẵng phủ nhận việc bị hacker tấn công, lấy cắp thông tin nhạy cảm
Việc kiểm tra cũng quá phức tạp và người dùng máy tính có thể tự thực hiện. (Ảnh: VNCERT)

Báo An Ninh Thủ Đô thông tin, nhóm Hacker đứng phía sau cuộc tấn công này là nhóm 1937cn đến từ Trung Quốc. Nhóm này cũng chính là tác giả của cuộc tấn công có chủ đích với quy mô lớn vào hệ thống thông tin tại các sân bay ở Viêt Nam vào năm 2016

Như Quỳnh