Thuyền câu mực của 31 ngư dân bị sóng to gió lớn nhấn chìm và phải bám can nhựa trôi dạt trên vùng biển Trường Sa. Họ được nhóm thuyền viên Quảng Nam cứu sống.

Khoảng 9h30 sáng nay (8/6), nhóm thuyền viên đi trên 3 tàu cá Quảng Nam cứu sống 31 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ở vùng biển Trường Sa. Sau cả đêm trôi dạt tới kiệt sức, các ngư dân đã được nhóm thuyền viên trên 3 tàu cá đưa về đảo An Bang (Trường Sa) để chăm sóc sức khỏe, theo Zing.

Trước đó, 20/5, tàu cá do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng và trên tàu có 31 ngư dân đi hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa, theo Nông Nghiệp Việt Nam.

Đến 21h ngày 7/6, tàu bị phá nước, chìm cách đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc. 31 thuyền viên trên tàu phải bám vào các can nhựa trôi dạt suốt cả đêm trên biển cho tới khi được nhóm ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển này tìm thấy và cứu sống.

Như Quỳnh