Nhiều ngôi sao đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đề thi môn Vật lý lớp 10 tại trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng, sáng nay khiến cộng đồng mạng thích thú.

Sáng 10/11, trong một diễn đàn của CĐV đội tuyển Việt Nam đăng tải hình ảnh đề thi Vật lý lớp 10 được cho là của trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng, trong đó có sử dụng hình ảnh của các tuyển thủ. Chỉ sau 1 giờ bài viết này đã nhận được gần 2.000 lượt like đi kèm những lời bình luận tích cực.

Trong đề thi này, khuôn mặt của các tuyển thủ quốc gia là Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường lần lượt xuất hiện, trở thành mã đề thi bằng những cái tên viết tắt: “CP”, “QH”, “TD”, “XT”.

Đa số cư dân mạng khen ngợi sự sáng tạo của người ra đề thi này. Nhiều ý kiến cho rằng việc này sẽ khiến các em thích thú với việc học hơn.

ĐT Việt Nam vừa ra quân ấn tượng tại AFF Cup 2018 khi thắng 3-0 ĐT Lào. Những người ghi bàn là Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải.

Trước đây, một số đề thi môn Văn, Toán ở các trường học khác tại Việt Nam cũng đưa tên các cầu thủ của đội tuyển.

hinh anh cong phuong xuan truong xuat hien trong de thi vat ly
Đề thi Văn tại trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) từng lấy hình ảnh Văn Thanh làm cảm hứng ra câu hỏi. (Ảnh: Facebook)

Một trong số những đề thi từng gây phấn khích cho cộng đồng mạng trước đây là đề thi Văn tại trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Đề thi này đăng tải bức ảnh chụp đề thi có hình ảnh ăn mừng ngạo nghễ của hậu vệ Vũ Văn Thanh và khoảnh khắc biển người đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng Iraq ở loạt sút luân lưu, bán kết VCK U23 châu Á 2018.

Đề bài đưa ra: “Hai bức ảnh trên gợi em nhớ tới khoảnh khắc vinh quang nào của dân tộc ta. Em hãy viết một bài văn nghị luận nêu cảm nhận sâu sắc của em về ý nghĩa của hai bức ảnh đó”.

hinh anh cong phuong xuan truong xuat hien trong de thi vat ly
Câu nói truyền cảm hứng của HLV Park Hang Seo vào đề thi Văn hồi đầu năm. (Ảnh: Facebook)

Trường hợp khác là câu nói “để đời” của thầy Park cuối trận đấu trong VCK giải U23 châu Á cũng đã được trường THPT Đào Sơn Tây (Q.Thủ Đức, TP. HCM) sử dụng trong bài kiểm tra môn Văn vào ngày 30/3/2018.

“Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, đã nói với cầu thủ của mình: “Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?”. Trình bày suy nghĩ của em được gợi ra từ câu nói trên.

19h30 ngày 16/11, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình, đội tuyển được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng A.

Bình An (Tổng hợp)