Nghệ sỹ Bạch Lan của dòng họ Huỳnh Long vừa qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 59 tuổi.

'Cô Tấm' Bạch Lan qua đời ở tuổi 59 vì ung thư phổi
Nghệ sỹ Bạch Lan.

Nghệ sỹ Bạch Lan (sinh năm 1960), tên thật là Lê Thị Hương Lan, sau một thời gian điều trị bệnh ung thư phổi bà đã qua đời tại nhà riêng vào 15h ngày 23/5. Tang lễ sẽ được tiến hành tại Đình Nhơn Hòa (quận 1, Tp. HCM) vào ngày 24/5.

Là con nhà nòi, ngay từ nhỏ Bạch Lan đã được tiếp xúc với sân khấu cải lương. Khi trưởng thành, nhờ sự duyên dáng, ngọt ngào, Bạch Lan được giao đóng những vai đào nhì sau đó là đào chính.

Nhắc tới nghệ sỹ Bạch Lan, khán giả sẽ không thể nào quên nhân vật nàng Tấm trong vở cải lương Tấm Cám của soạn giả Huy Trường. Vai diễn này đã đánh dấu tên tuổi của bà với công chúng.

'Cô Tấm' Bạch Lan qua đời ở tuổi 59 vì ung thư phổi
Nghệ sỹ Bạch Lan trong vai nàng Tấm trên sân khấu Huỳnh Long năm 1980.

Ngoài Tấm Cám, trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sỹ Bạch Lan còn để lại dấu ấn qua rất nhiều các vai diễn khác như: Thứ phi vở Mặt trời đêm thế kỷ – vai diễn đoạt HCV tại Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội năm 1990), Tam Kiều vở Về đất Kinh Châu, Tô Ánh Tuyết vở Mạnh Lệ Quân, A Sương vở Lá chắn biên thùy, Bội Lan vở Anh hùng bán than….

Sự ra đi của bà khiến nhiều người thương xót. Soạn giả Bạch Mai – chị gái của nghệ sỹ Bạch Lan không tránh khỏi xúc động, bà nức nở nói: “Trong gia đình Bạch Lan là người em chịu khó rèn luyện để xứng đáng là một cô đào hát. Em gái tôi chưa bao giờ ỷ vào vị thế là con của bầu gánh mà lười biếng trong lao động nghệ thuật. Chịu khó học nghề, dấn thân vào các vai diễn khó. Những trải nghiệm đáng quý từ các vai diễn, sau này Bạch Lan còn đem kinh nghiệm mà bản thân đã mài dũa để trao truyền cho thế hệ hậu bối”.

Nguyễn Hiệp