Tối 14/6, hỏa hoạn đã gây hư hại một phần khu chợ Tu Bông (Khánh Hòa), nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.  

Hiện trường vụ cháy được người dân ghi lại. (Nguồn: Người Lao Động)

Sáng 15/6, Người Lao Động dẫn lời ông Võ Lục Phẩm, Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, tối qua (14/6) chợ Tu Bông (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bùng cháy. Đám cháy bùng lên từ khu vực bán hàng gia dụng và lan sang các khu vực khác, nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Chợ Tu Bông, Khánh Hòa cháy lớn trong đêm
Vụ cháy bùng lên từ khu vực bán hàng gia dụng và lan ra cả các sạp bán trái cây. (Ảnh cắt từ clip)

Khi phát hiện vụ cháy chợ, nhiều người đã dùng xô chậu múc nước để dập lửa nhưng do thiếu phương tiện chữa cháy tại chỗ nên đám cháy lan ra. Sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp xử lý đám cháy mới được khống chế.

Thiệt hại do vụ cháy đang được thống kê.

Chợ Tu Bông nằm trên địa bàn xã Vạn Phước, phục vụ nhu cầu buôn bán của 4 xã phía bắc huyện gồm: Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Thọ. Chợ được xây dựng từ năm 1988, có diện tích đất hơn 8.400m2. Đây là nơi buôn bán của hơn 300 tiểu thương.

Như Quỳnh