Những khoảnh khắc đẹp trong trận chung kết, Tài xế taxi trả lại số tiền hơn 4.000 USD cho khách để quên, hiểm họa từ mỹ phẩm hàng hiệu giá… 20.000 đồng, lịch trình về nước của U23 Việt Nam: Không có diễu hành

1. Những khoảnh khắc đẹp của trận chung kết U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam bước vào trận quyết chiến với U23 Uzbekistan trong tình trạng thời tiết tại Thường Châu đang rất xấu. Nhiệt độ giảm mạnh, trời mưa tuyết không ít lần gây khó dễ cho các cầu thủ.

Trước cú sút phạt đẹp mắt của Quang Hải vào lưới đối thủ, đoạn clip ghi lại cảnh Văn Thanh cùng đồng đội dùng tay đào tuyết khiến nhiều cổ động viên xúc động. Chỉ một hành động nhỏ đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những chàng trai của chúng ta đều mong muốn chắt chiu, trân trọng từng cơ hội để mang về chiến thắng. Người này hỗ trợ người kia, tất cả đoàn kết vì 1 chiến công chung.

Và hình ảnh các cầu thủ mặc áo đỏ thăm tụ lại ăn mừng bàn thắng ghi hòa dưới trời mưa tuyết, sân cỏ trắng xóa gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Dù thua cuộc nhưng những gì các cầu thủ đội U23 thể hiện là quá xuất sắc, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đá bóng của Việt Nam.

Các cầu thủ ăn mừng sau cú đá phạt lọt khung thành của Quang Hải (Nguồn: Facebook).

2. Người dân vẫn ăn mừng huy chương bạc, ca ngợi đội tuyển Việt Nam sau trận thua chung kết

Dù buồn và thất vọng vì đội tuyển Việt Nam không giành được cúp vô địch bóng đá U23 Châu Á nhưng trên facebook, người hâm mộ vẫn ca ngợi, tự hào đội tuyển Việt Nam và gọi họ là người hùng. Ngoài đường phố, người dân vẫn chen chúc nhau hò reo mừng vui trước huy chương bạc của đội tuyển.

Lúc 20h30, trung tâm Sài Gòn vẫn kẹt cứng. Rất nhiều người tập trung tại khu vực Ngã sáu Phù Đổng reo hò, hô vang Việt Nam vô địch. Đỉnh điểm, một nhóm đốt pháo sáng trong vài phút làm khu vực thêm phần náo nhiệt. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát có mặt yêu cầu họ tắt pháo sáng.

Ngã sáu Phù Đổng đông nghẹt (Ảnh: Quỳnh Trần).

Tại Hà Nội, dù thời tiết lạnh và mưa nhưng người dân vẫn ra đường ăn mừng thành tích.

Máy cày xuống phố ở Hà Nội (Ảnh: Giang Huy).

3. Tài xế taxi trả lại số tiền hơn 4.000 USD cho khách để quên

Vào ngày 26/1, ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam (VinaSun Green Taxi) cho biết, đơn vị vừa khen thưởng tài xế trả lại 4.000 USD cho khách để thất lạc đồ trên xe, theo Báo Pháp Luật Việt Nam.

Được biết, trong ca làm việc ngày 13/1, tài xế Nguyễn Đình Hậu (mã nhân viên: L01782, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhận trở khách hàng đi theo lộ trình từ số 30/16 đường Trần Phú đến 93 Hoàng Văn Thụ.

Tài xế Hậu phát hiện khách để quên 1 ví tiền trên xe và chủ động liên hệ và đến tận nơi để trả lại tài vật cho khách hàng. Được biết số tiền trong ví trên 4.000 USD.

Sau khi nhận lại tài sản, khách hàng là bà Vũ Thị Cẩm Vân rất ấn tượng với cách hành xử của tài xế Hậu. Sau đó bà Cẩm đã liên hệ công ty để cảm ơn và đề nghị tuyên dương, khen thưởng cho lái xe.

4. Lịch trình về nước của U23 Việt Nam: Không có diễu hành

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi U23 Việt Nam sẽ về đến Nội Bài, sau đó sẽ di chuyển trên 2 chiếc xe buýt mui trần để về tới Văn phòng Chính phủ. Trên đường đi, đội tuyển sẽ tổ chức diễu hành, chia sẻ niềm vui với người dân thủ đô.

Tuy nhiên, VFF cho biết sẽ không có hoạt động diễu hành nào được tổ chức. Đoàn xe U23 Việt Nam sẽ được dẫn đường bởi xe chuyên trách và có mặt trước Văn phòng Chính phủ lúc 14h chiều.

Sau đó đoàn sẽ được di chuyển về sân vận động Mỹ Đình để tổ chức Liên hoan mừng chiến thắng của đội tuyển. Dự kiến đội tuyển U23 di chuyển từ sân bay Nội Bài qua cầu Nhật Tân rồi về đường Võ Chí Công để vào trung tâm thành phố.

Sẽ không có diễu hành trêm xe buýt hai tầng đón U23 Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet).

5. Hiểm họa từ mỹ phẩm hàng hiệu giá… 20.000 đồng

Trong một quầy hàng nhỏ tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, mỹ phẩm giá rẻ được bày bán la liệt. Đó là các loại son dưỡng môi, phấn nền, kem dưỡng da, nước hoa hồng, kem bôi mắt của Maybeline, Nivea hay Essance, Ohui… đủ loại màu sắc, kiểu dáng được rao với giá chỉ 50.000 – 90.000 đồng.

Tuy nhiên, nếu người mua kỳ kèo, người bán thậm chí hạ giá chỉ còn 20.000 đồng.

Dính mác “hàng xịn” nhưng nhiều loại mỹ phẩm giá rẻ bất ngờ (Nguồn: Lao Động).

Hàng thật, hàng giả lẫn lộn khiến không ít người tiêu dùng đã gánh hậu quả khi làm đẹp. Đang hý hửng vì mua được lọ kem dưỡng da với giá siêu bèo, thế nhưng, chỉ sau 2 ngày sử dụng, chị Phương tại Hà Đông, Hà Nội thấy mặt bắt đầu đỏ ửng, sưng tấy. Đi khám, bác sỹ bảo chị bị dị ứng mỹ phẩm, điều trị kháng sinh ít nhất là một tuần.

Bác sỹ Lê Quang Lộc (bác sỹ Da liễu của Bệnh Viện Đa Khoa Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, mỹ phẩm rẻ thường được tạo nên bằng những hợp chất rẻ tiền, chúng khiến người dùng có cảm giác có tác dụng nhanh chóng.

Ví dụ kem dưỡng trắng da có thể giúp người dùng trắng da nhanh chóng, kem dưỡng da khiến da mịn tức thì… thế nhưng nếu xét về lâu về dài, chúng sẽ khiến da bị tổn thương sâu, sạm da, giảm sắc tố da, giãn tĩnh mạch, teo da thậm chí gây ung thư da.

Điển hình như chất hóa học triclosan trong son môi, chất hóa học này rất độc hại, chúng ảnh hưởng trực tiếp tới cơ tim, gây gián đoạn dòng chảy của các ion canxi, có nhiệm vụ dẫn truyền các tín hiệu từ não đến các mô cơ, gây vô sinh ở nữ giới.

Vì thế, khi dùng mỹ phẩm, chị em cần phải lựa chọn hết sức cẩn thận những loại có nguồn gốc rõ ràng, nơi bán uy tín, có hạn sử dụng, nên ngưng sử dụng mỹ phẩm nếu thấy có dấu hiệu lạ.

Chuyên mục Chào Buổi Sáng của Đại Kỷ Nguyên cung cấp những thông tin bổ ích, nổi bật và ý nghĩa diễn ra trong những ngày gần đây.

Thanh Long