Chủ dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (TP. Nha Trang) bị buộc tháo bức tường thành cao 12 m xây dựng trái phép có nguy cơ đổ sập, cùng lúc hàng chục hộ dân xung quanh phải di dời.  

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, ngày 13/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu di tản dân khẩn trương khỏi khu vực dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill, tại Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) xây dựng trái phép bức tường chắn cao 12 m trên khu dân cư.

Trong thời gian tháo dỡ tường chắn, Sở yêu cầu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang – chủ đầu tư hỗ trợ cho mỗi hộ dân 5 triệu đồng/tháng (từ ngày 23/11-23/12).

buc tuong thanh cao 12 m nguy co sap 20 ho dan o nha trang di doi khan cap
Bức tường thi công sai vị trí, tiến sát khu dân cư. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bà Phạm Thị Khiển (tổ 23 Hòn Nghê) phản ánh với Tuổi Trẻ, gần 20 hộ dân, 83 nhân khẩu sống xung quanh bức tường dự án Đồi Xanh, đang ngày đêm thấp thỏm, lo sợ, đi không được, ở cũng chẳng xong. “Với 5 triệu đồng/tháng hỗ trợ thì cả gia đình năm người không thể tìm được chỗ ở”, bà nói.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, sau ngày 23/12 sẽ đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh lại mức hỗ trợ cho đến khi việc tháo dỡ hoàn thành.

Hiện, hạng mục bồn hoa phía trên bức tường chắn đã được tháo dỡ, nhưng vẫn còn khó khăn do chủ đầu tư đã làm từng lớp tường đan xen nhau. Đây là khu vực đất đồi ngay sát nhà dân, không thể đưa xe cơ giới vào, nên phải tháo dỡ kiểu thủ công.

buc tuong thanh cao 12 m nguy co sap 20 ho dan o nha trang di doi khan cap
Người dân hết sức bức xúc, sợ hãi trước bức tường chắn khổng lồ đang xuất hiện vết rạn nứt. (Ảnh: Lao Động)

Theo thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa, tường chắn của dự án Marina Hill kết cấu là đất có cốt (MSE), dựng đứng, ngăn cách mặt bằng với khu dân cư bên dưới.

Thông tin trên Báo Bảo vệ Pháp luật, từ lâu bức tường này đã sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. Hồi tháng 11, sau đợt mưa gây sạt lở, người dân sinh sống bên dưới bức tường hoang mang, bất an.

Thanh tra đã phát hiện dự án này có nhiều sai phạm, thi công không đúng giấy phép. Phạm vi thi công san nền dự án phải cách khu dân cư từ 5-30 m, chiều cao xây dựng tường chắn từ 4-6 m, nhưng chủ đầu tư đã tự ý thay đổi ranh giới, mở rộng, chỉnh độ cao, dịch chuyển sàn nền đến sát khu dân cư.

buc tuong thanh cao 12 m nguy co sap 20 ho dan o nha trang di doi khan cap
Bức tường chắn hiện đã xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá thường xuyên rơi xuống nhà dân. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Bên cạnh đó, kết cấu tường chắn cũng bị tự ý thay đổi, từ kết cấu bằng đá hộc, chiều cao từ 4-6 m, được thay bằng giải pháp tường chắn đất MSE, chiều cao xây dựng trên 6 m, có đoạn lên đến 12 m. Tường chắn hiện hữu dự án chỉ cách nhà dân 0,7-1 m.

Ngày 6/12, tại phiên họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự án Marina Hill xây dựng trái phép trở thành một đề tài “nóng”.

Báo Lao Động dẫn lời ông Lê Văn Dẽ – Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, hạng mục bức tường chắn của dự án Marina Hill không chỉ thi công sai phép, mà còn rất nguy hiểm, không ai có can đảm đứng dưới bức tường.

Đa số người dự họp đề nghị Sở “dẹp” ngay bức tường khổng lồ “treo” trên đầu, uy hiếp tính mạng của dân.

Đức Huy (Tổng hợp)