Theo thông tin ban đầu, cháu K. bị chính bố đẻ của mình hành hạ trong thời gian dài. Trước đây, cháu bé nặng gần 40kg nhưng giờ chỉ còn hơn 20kg.

CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (sinh năm 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi bạo hành con trai của mình – cháu T.N.K. (10 tuổi) trong suốt thời gian dài.

Trần Hoài Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Vietnamnet).

Được biết, sau khi bố mẹ chia tay, cháu K. ở với bố và mẹ kế nhưng lại bị bố thường xuyên hành hạ, theo Người đưa tin.

Nam cùng những dụng cụ được cho là đã sử dụng để hành hạ chính con đẻ của mình. (Ảnh: Vietnamnet).

Đến tối 5/12, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng. Thấy vậy, người thân đã đưa cháu K. đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tâm lý.

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hành vi tàn nhẫn với con trai đẻ của mình. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo tường trình của cháu K., trong thời gian ở với bố đẻ và dì, cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh. Do không chịu được những trận đòn tàn bạo nên khi tiết kiệm được 5.000 đồng, cháu K. đã bắt xe buýt từ nhà trọ của bố về với bà nội để cầu cứu.

Hiện, vụ việc đang được CA quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Minh (TH)