Sau gần 30 giờ bám trụ trên con tàu chết máy, 8 ngư dân đã may mắn được tàu cứu hộ tìm thấy trên vùng biển Đà Nẵng và đưa về bờ an toàn.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa cứu hộ thành công tàu cá cùng 8 ngư dân trú tại quận Thanh Khê, theo Zing.

Trước đó, lúc 2h ngày 14/7, tàu ĐNa 90873 đang đánh bắt tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 24 hải lý thì bị hỏng máy.

Gần 30 giờ trôi dạt trên biển, các thuyền viên vẫn không khắc phục được sự cố của tàu. Do gió to, sóng lớn nên thuyền trưởng Lê Văn Thành đã liên lạc với đồn Biên phòng Phú Lộc yêu cầu được cứu hộ.

8 ngư dân được cứu sau 30 giờ trôi dạt trên vùng biển Đà Nẵng
Lực lượng Biên phòng TP. Đà Nẵng tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn về bờ. (Ảnh: Dân Trí)

Dân Trí đưa tin, đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 15/7, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tiếp cận và lai dắt tàu gặp nạn về đất liền.

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu cá gặp nạn cùng 8 lao động đã về đến bờ an toàn. Sức khoẻ của các thuyền viên đều ổn định.

8 ngư dân được cứu sau 30 giờ trôi dạt trên vùng biển Đà Nẵng
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hỏi thăm các ngư dân. (Ảnh: Zing)

Theo VOV, cũng trong sáng 15/7, một tàu cá của ngư dân huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng đang neo đậu tại khu vực Hạ Mai (cách đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý) thì bất ngờ bị một tàu vận tải đâm vào gây chìm tàu.

8 ngư dân được cứu sau 30 giờ trôi dạt trên vùng biển Đà Nẵng
Ảnh minh họa.

Đến 21 giờ ngày 15/7, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm, cứu vớt được 4 ngư dân và đưa vào trạm biên phòng Cô Tô để ổn định sức khỏe và tâm lý.

Ông Bùi Đức Mân, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Cô Tô cho biết, hiện công tác tìm kiếm 3 ngư dân còn lại rất khó khăn do vùng biển tàu gặp nạn đang có mưa to, sóng lớn, gió giật cấp 7-8.

Vũ Loan