Một tàu cá cùng 6 ngư dân ở TP. Đà Nẵng trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên biển Hoàng Sa thì không may gặp nạn.

Sáng 1/9, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (TP Đà Nẵng) cho hay, đơn vị này vừa tiến hành làm lễ bàn giao 6 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90105 TS gặp nạn gần quần đảo Hoàng Sa cho cơ quan chức năng theo quy định, theo Người Lao Động.

Cụ thể, vào ngày 28/8 vừa qua, tàu cá ĐNa 90105 TS phát thông báo cứu nạn khẩn do tàu bị hỏng hộp số và đang thả trôi tại khu vực cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa Việt Nam) khoảng 70 hải lý về phía nam. Lúc này, trên tàu có 6 ngư dân đang hành nghề đánh bắt cùng ngụ tại địa bàn quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Vị trí tàu cá cùng 6 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn. (Ảnh: NLĐ).

Sau hơn 2 ngày, tàu ĐNa 90105 TS bị nạn vẫn không thể khắc phục được sự cố và tiếp tục trôi dạt trên biển.

Chiều 30/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 412 xuất phát ra hiện trường để cứu nạn, theo báo Dân Sinh.

Các ngư dân được cứu trên tàu cá ĐNa 90105. (Ảnh: NLĐ).

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90105 TS, lúc này các ngư dân đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Tàu SAR 412 đã nhanh chóng đưa các nạn nhân lên tàu để được chăm sóc y tế tích cực, đồng thời cử đội kỹ thuật sang tàu cá khắc phục sự cố tạm thời, bơm nước chống chìm để hỗ trợ lai dắt về bờ nhằm bảo toàn tài sản cho ngư dân.

Đến 6 giờ sáng 1/9, tàu SAR 412 đã đưa toàn bộ 6 ngư dân và tàu ĐNa 90105 TS về bờ an toàn.

Cùng thời điểm này, một tàu cá Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn cũng đã khắc phục thành công sự cố nước biển tràn vào khoang máy của Tàu cá BV 99579 TS, theo VOV.

Tàu cá BV 99579 TS đang được Tàu 731 lai dắt và khắc phục sự cố. (Ảnh: VOV).

Trước đó, ngày 31/8, Tàu cá BV 99579 TS do ông Kiều Văn Vũ, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống thì phát hiện nước biển tràn vào khoang máy qua ống bao trục chân vịt, khả năng cơ động của tàu cá bị hạn chế, lúc này tình hình thời tiết gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, Tàu cá BV 99579 TS có nguy cơ bị trôi vào giàn khoan Dầu khí. Trên tàu có 11 ngư dân nghề đánh lưới.

Ngay sau sự cố, thuyền trưởng Tàu cá BV 99579 TS đã liên lạc với Sở Chỉ huy Hải đoàn 129 để hỗ trợ và khắc phục sự cố.

Đến 16h cùng ngày, tàu 731, Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố nước biển tràn vào khoang máy của Tàu cá BV 99579 TS

Tổng Hợp