43 ngư dân trên tàu câu mực Qna 91919 bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam đã được một tàu cá đưa vào đất liền an toàn.

Sáng ngày 19/10, ông Phạm Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang (H. Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, 43 ngư dân trên tàu câu mực Qna 91919 bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa đã được tàu QNa 91269 do ông Phạm Cương, (trú xã Tam Giang) làm thuyền trưởng đưa vào đất liền an toàn và sức khỏe của các ngư dân hiện tại ổn định, theo báo Tin Tức.

Trước đó, tàu QNa 91919 TS hành nghề câu mực do ông Lương Văn Tồn, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, xuất bến hôm 25/9. Ngày 11/10, tàu bị phá nước và chìm ở vị trí cách Đông Nam đảo Tiên Nữ khoảng 40 hải lý, sau đó được hai tàu cùng tổ đội khai thác cứu nạn.

Đến sáng 13/10, lực lượng chức năng đảo Sinh Tồn (Quân cảng Sài Gòn) đã tiếp nhận và bố trí nơi ăn ở chu đáo cho 43 ngư dân của tàu cá QNa 91919 TS bị nạn trên biển, báo VTV đưa tin.

Sau khi tiếp nhận, y, bác sĩ đảo Sinh Tồn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các ngư dân có biểu hiện hoảng loạn hoặc tai nạn nhẹ. Các ngư dân cũng được ăn uống, nghỉ ngơi tại đảo nên tinh thần, sức khoẻ ổn định.

Ngư dân gặp nạn được y, bác sĩ đảo Sinh Tồn khám bệnh. (Ảnh: Long an)

Hiện tại, 43 ngư dân trên tàu sức khỏe đã ổn định. Được biết, tàu Qna 91919 có giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng, hành nghề câu mực, ra khơi từ ngày 25/9.

Cũng trong sáng 13/10, Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tiếp nhận Tàu QNg 95410 TS bị gãy trục chân vịt, trên tàu có 35 ngư dân. Trước đó, ngày 11/10, tàu đang khai thác hải sản thì bị hỏng máy, không khắc phục được, đành thả trôi tự do trên biển.

Tàu xuất bến ngày 03/9, do ông Nguyễn Đức Vỹ, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. 35 ngư dân hiện đang ở âu tàu đảo Sinh Tồn chờ khắc phục sự cố để tiếp tục hành trình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)