Ngày 13/11, 40 tấn hàng cứu trợ của Nga cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 12 đã được tiếp nhận tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Cụ thể, hàng viện trợ từ Nga gồm: 10 lều bạt, 14 tấn đường, 10.620 hộp sữa, 18.000 hộp thịt hộp, 8.600 hộp cá hộp, 78.400 hộp thực phẩm cho trẻ em. Số hàng cứu trợ này được chia cho hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

40 tấn hàng do Nga viện trợ cho đồng bào bị bão lũ hiện đã được 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên triển khai cấp phát. (Ảnh: Quốc Nhựt)

Theo đó, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão nên được nhận 70% số hàng được viện trợ, 30% còn lại được phân chia cho Phú Yên, theo báo Phụ Nữ.

Được biết, Sở LĐ-TB&XH sẽ chuyển số hàng viện trợ đến những hộ gia đình nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng nặng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn tại Phú Yên, người dân cũng nhận được các mặt hàng cứu trợ thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống.

Hiện, số hàng viện trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 12 gây ra đã được chuyển tới tận tay các nạn nhân.

Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. (Ảnh: Dân Trí).

Theo thống kê, Khánh Hòa là tỉnh chịu tác động trực tiếp của bão số 12 với hơn 30 người chết và mất tích, 89 người bị thương; trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; ước tính giá trị thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng. Hiện người dân nơi đây đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Còn tại tỉnh Phú Yên cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, với 2 người chết và mất tích, 10 người bị thương, 69 ngôi nhà sập hoàn toàn, 12.382 nhà hư hỏng,… ước tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Thanh Tùng (TH)