Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng, diễn ra vào rạng sáng 21/6 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã húc đổ ‘xe buýt 2 tầng’ Iran, với pha lập công có phần may mắn của Diego Costa. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1954, trong 20 trận liên tiếp của vòng chung kết World Cup không có trận đấu nào không có bàn thắng.  

Lần gần đây nhất diễn ra việc này là World Cup 1954 tổ chức tại Thụy Sĩ. Trong đó, 26 trận thi đấu liên tiếp không có trận nào có tỷ số hòa 0-0.

World Cup năm nay chứng kiến một loạt trận mở màn với số lượng bàn thắng đáng nể như trận mở màn Nga – Ảrập Xêut có tỷ số 5-0 hay trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với kết quả 3-3 hôm 14/6.

Đến nay, tuy số bàn thắng mỗi trận có giảm đi, nhưng các CĐV bóng đá vẫn không phải ra về sau trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thu Hương