Không cần tốn kém sắm sửa nhiều vật dụng, bạn có thể tận dụng những món đồ cũ trong nhà để tái chế thành đồ trang trí phòng cho con.

Nam châm

Ý tưởng dùng bằng nam châm làm giá để treo đồ phù hợp với bộ sưu tập đồ chơi bằng kim loại hay dụng cụ học tập. Bạn nên đặt các dải nam châm ở vị trí vừa tầm với để bé dễ dàng cất, lấy đồ.

(Ảnh: afamily.vn)
(Ảnh: khampha.vn)

Cốc, lọ thuỷ tinh

Những chiếc lọ cỡ lớn thường dùng để đựng đường, bột, bánh kẹo… không dùng đến thì mang ra đựng bút và trang trí căn phòng cho bé.

(Ảnh: ru.pinterest.com)
(Ảnh: afamily.vn)

Bìa cứng

Chỉ vài miếng bìa được đính keo chắc chắn có thể làm giá đựng đồ tiện lợi, đẹp mắt.

(Ảnh: afamily.vn)

Kẹp quần áo

Một sợi dây nhỏ ngang tường và vài chiếc kẹp quần áo trở thành giá treo tiện lợi, cho phòng của bé thêm sinh động.

(Ảnh: eva.vn)
(Ảnh: eva.vn)

Giỏ cũ

Những chiếc giỏ treo tường là nơi lưu trữ tuyệt vời cho những quyển truyện cổ tích, các món đồ chơi hay bộ màu nước yêu thích của con bạn.

(Ảnh: afamily.vn)
(Ảnh: decoist.com)

Chai nhựa cũ

Chỉ vài phút cắt dán có thể biến những chai lọ nhựa bỏ đi trong nhà trở thành các vật dụng có ích như hộp đựng bút, lọ cắm hoa…

(Ảnh: pinterest.com)
(Ảnh: yan.vn)

Tự chế tranh treo tường

Khoảng tường trắng nhàm chán sẽ sinh động hơn nếu được trang trí bằng tranh ảnh rực rỡ. Tận dụng các loại hoa lá trong vườn nhà, đặt lên giấy và phun sơn chồng lên, bạn sẽ có ngay những bức tranh đầy tính nghệ thuật để làm đẹp căn phòng cho bé.

(Ảnh: rfviet.com)
(Ảnh: rfviet.com)

Minh Lan