Kết quả nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, 21% trong 61 bệnh nhân u não đã kéo dài tuổi thọ nhờ tiêm virus bại liệt.

Theo Dute Health, 7 năm trước, Stephanie Hopper (20 tuổi, Mỹ) phát hiện bị u nguyên bào thần kinh đệm. Mọi cánh cửa như đóng sập với Stephanie Hopper. Thực tế, bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm thường không sống quá 20 tháng từ ngày chẩn đoán.

Tháng 5/2012, Stephanie chấp nhận trở thành người đầu tiên thử nghiệm điều trị ung thư bằng virus bại liệt. Giờ đây, ở tuổi 27, cô đã hoàn thành đại học, trở thành y tá và kết hôn, không có dấu hiệu khối quay trở lại.

Bác sĩ Darell Bigner, Giám đốc Trung tâm Ung thư não Preston Robert Tisch, Đại học Duke cho biết, virus bại liệt có thể gắn vào protein trên bề mặt tế bào ung thư.

Lợi dụng đặc tính này, các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp điều trị bằng cách tiêm thẳng virus bại liệt đã biến đổi gene không gây bệnh vào khối u não để chúng tấn công tế bào ung thư và kích hoạt hệ thống miễn dịch.

Kết quả nghiên cứu sơ bộ trên 61 bệnh nhân đã chỉ ra, tình trạng của Stephanie không hề ngẫu nhiên hay ăn may. Nhờ sử dụng virus bại liệt, 21 % bệnh nhân u não còn sống sau 3 năm điều trị. Nếu điều trị theo cách thông thường, tỷ lệ này chỉ đạt 4%.

Thời gian tới, các nhà nghiên cứu của Đại học Duke sẽ tiếp tục thử nghiệm virus bại liệt cho bệnh nhân ung thư vú và ung thư da.

Phương Nam