Ngày 17/10, một người đàn ông ở New York, Hoa Kỳ đã sưởi ấm trái tim những đứa trẻ bởi hành động nhân văn của mình.

Lamont Thomas, một người đàn ông đã và đang giúp đỡ hơn 30 trẻ em, nhận nuôi gần chục đứa trẻ, mới đây lại tiếp tục đưa về “đại gia đình” của mình thêm 5 em bé nữa.

Ảnh: Daily Mail.

Điều đặc biệt là 5 đứa trẻ này là anh chị em trong một gia đình, tất cả đều chưa đến 5 tuổi. Việc chăm sóc và nuôi nấng do vậy mà thêm phần vất vả và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn ở một người cha đơn thân. Tuy nhiên, ông Thomas đã đưa ra quyết định nhận nuôi cả 5 chị em, bởi đó là cách duy nhất có thể đảm bảo rằng bọn trẻ được sống bên nhau.

Theo WGRZ đưa tin, ông chia sẻ rằng: “Tôi muốn tạo nên một sự khác biệt, và điều khác biệt đó dành cho những đứa trẻ này”.

Thomas cho biết, ông đã nỗ lực trong gần ba năm qua để được quyền nhận nuôi 5 em bé này. Ông sẽ đảm bảo những đứa trẻ được lớn lên cùng nhau và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho chúng.

Huyền Thanh

Theo The BL

Video xem thêm: ‘Chú lính chì’ Thiện Nhân và câu chuyện cổ tích 13 năm ngày ấy – bây giờ

videoinfo__video3.dkn.tv||125068621__