Hãy cẩn thận! Đừng bao giờ xả rác ở Hồng Kông nếu bạn không muốn mình có mặt trong các tờ cáo thị được dán đầy khắp các nẻo đường nơi đây.

Bạn có thói quen vứt rác bừa bãi? Hãy cẩn thận nếu bạn ghé thăm Hồng Kông nhé!

Ở Hồng Kông mỗi ngày có đến 16000 tấn rác thải được đổ đi. Do đó, việc cải thiện tình trạng này đang được ưu tiên hàng đầu và có không ít người dân nơi đây cảm thấy rất mất mặt vì vấn đề này. Vậy giải quyết thế nào đây?

Gần đây, họ có một giải pháp hiệu quả hơn rất nhiều. Mỗi khi xả rác, hình ảnh của bạn sẽ bị đưa lên các tờ tìm người phạm pháp trên khắp các con phố. Thật xấu hổ khi bị đưa lên như thế! Làm thế nào để xác định được danh tính của người đã xả rác bừa bãi? Hãy cùng xem cách họ thực hiện nhé!

▼ Đầu tiên thu thập tất cả các loại rác bừa bãi: tàn thuốc, ly cà phê, vv…

p6245232a801217909-ss

▼ Đưa các mẫu rác thải thu được đi phân tích DNA và so sánh kết quả

p6245233a329444877-ss

▼ Sau khi tính toán chính xác, họ bắt đầu đưa ra danh sách những người “đáng ngờ”.

p6245234a793945547-ss

▼ Theo các dữ liệu thu thập được, họ bắt đầu tái hiện lại gương mặt của “kẻ tình nghi”

p6245235a704005990-ss

▼ Cuối cùng là hình ảnh trên sẽ có mặt trên khắp các con phố với ghi chú rằng đây là người đã xả rác bừa bãi. Đây thật là điều vô cùng xấu hổ, phải không các bạn?

p6245236a105147910-ss

Tôi tin rằng sẽ không có ai muốn gương mặt của mình xuất hiện trên các poster như thế. Tình trạng vứt rác bừa bãi đã được cải thiện hơn sau khi “hình phạt” này ra đời.

Biên dịch: Thanh Thanh

Theo NTDTV