Cụ Hidekichi Miyazaki 105 tuổi người Nhật Bản, ngày 23/9 đã hoàn tất đường chạy 100m với thành tích 42,22 giây, trở thành cụ ông 105 tuổi đầu tiên được ghi danh trong kỷ lục Guinness thế giới.

Cụ Hidekichi Miyazaki vừa trải qua sinh nhật lần thứ 105 của mình ngày 22/9. Ngày 23/9 dưới sự làm chứng của các giám sát viên Guinness thế giới, ông đã hoàn tất đường chạy 100m tại Tokyo, với thành tích 42,22 giây, trở thành cụ ông số 1 thế giới đối với người 105 tuổi trở lên. Trước ông thì chưa có một ai nằm trong danh sách kỷ lục Guinness với đường chạy 100m và trên 105 tuổi.

“Khi đang chạy tôi đã không cầm được nước mắt, bởi vì tôi chạy chậm quá, có lẽ là tôi đang già đi.” Sau khi giành được kỷ lục Guinness, ông Hidekichi Miyazaki cho biết,“Bạn biết không, tôi chỉ là mới bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn, mục tiêu của tôi là 35 giây, tôi có thể chạy được nhanh hơn.”

Ông còn cho biết thêm, 2 ngày trước ông đã có đợt kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho rằng sức khỏe của ông rất tốt. Bản thân ông cũng cho rằng ông đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, chỉ là đôi khi đầu óc không linh hoạt cho lắm, “tôi hoàn toàn có thể chạy 2 đến 3 năm nữa”. Quả thực khi bắt đầu chạy, ông Hidekichi Miyazaki đã bị chậm một bước, do ông không nghe thấy tiếng súng ra hiệu xuất phát.

Thần tượng của ông Hidekichi Miyazaki là Usain Bolt, và khi so sánh với thần tượng của mình chỉ với 9,58 giây, ông nói đùa rằng: “Anh ta đã thi đấu với tôi đâu.”

Ông Hidekichi Miyazaki sinh năm 1910, chiều cao 1,53m, thể trọng 42kg, và cho đến năm 90 tuổi ông mới bắt đầu luyện tập chạy bộ.
Ông Hidekichi Miyazaki sinh năm 1910, chiều cao 1,53m, thể trọng 42kg, và cho đến năm 90 tuổi ông mới bắt đầu luyện tập chạy bộ.
Cụ già người Nhật Bản 105 tuổi, hoàn thành đường chạy 100m với thành tích 42,22 giây, sáng lập kỷ lục thế giới mới.
Cụ già người Nhật Bản 105 tuổi, hoàn thành đường chạy 100m với thành tích 42,22 giây, sáng lập kỷ lục thế giới mới.
Người nhật bản đã phá kỷ lục Guinness, khi dùng 51,755 chiếc hộp mì ăn liền, để xếp thành hình kim tự tháp cao 7,4m.
Người nhật bản đã phá kỷ lục Guinness, khi dùng 51,755 chiếc hộp mì ăn liền, để xếp thành hình kim tự tháp cao 7,4m.
Người nhật bản đã phá kỷ lục Guinness, khi dùng 51,755 chiếc hộp mì ăn liền, để xếp thành hình kim tự tháp cao 7,4m.
Người nhật bản đã phá kỷ lục Guinness, khi dùng 51,755 chiếc hộp mì ăn liền, để xếp thành hình kim tự tháp cao 7,4m.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.
Người Tây Ban Nha, phá vở kỷ lục Guinness khi cắt 5 cái chân giò chỉ trong vòng 2 phút.

Theo NTDTV

Thiên Minh biên dịch