Vào Chủ Nhật (14/6), tại bãi biển Đảo Oak thuộc Bắc Carolina (Mỹ), một bé gái 12 tuổi không may bị cá mập tấn công. 90 phút sau đó, cá mập lại tiếp tục tấn công một cậu bé 16 tuổi cách đó khoảng 3 km. Cả hai đều bị thương nghiêm trọng.

Những người trên bãi biển kéo cả hai lên bờ và sơ cứu trước khi nhân viên cứu hộ tới và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Khi bé gái được kéo vào bờ với rất nhiều máu loang theo sóng biển, một người chứng kiến kể rằng, cảnh tượng ấy giống như hình ảnh trong bộ phim kinh dị Hàm Cá Mập (Jaws).

Cánh tay của bé gái đã bị cắt cụt từ dưới khuỷu tay, và một bên chân cũng có nguy cơ phải cắt cụt. Còn cậu bé thì bị cắt cụt một cánh tay từ bên dưới vai.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bé gái được đưa lên bờ và sơ cứu trước khi chuyển tới bệnh viện (Ảnh chụp màn hinh Youtube)
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bé gái được đưa lên bờ và sơ cứu trước khi chuyển tới bệnh viện (Ảnh chụp màn hinh Youtube)

Bãi tắm trên vẫn tiếp tục mở cửa trở lại, và mọi người được phép tắm biển nếu muốn. An ninh được tăng cường tuần tra trên biển, và sẽ kịp thời can thiệp nếu cá mập xuất hiện .

Nạn nhân 16 tuổi sau khi được kéo lên bờ. Bên vai cậu là một vết cắn nghiêm trọng (Ảnh: @WWAY, Twitter)
Nạn nhân 16 tuổi sau khi được kéo lên bờ. Bên vai cậu là một vết cắn nghiêm trọng (Ảnh: @WWAY, Twitter)

Một chuyên gia về cá mập khuyên người dân không nên lo sợ khi tắm biển, bởi trường hợp tương tự là vô cùng hiếm hoi. Nhưng hiện tại, người dân địa phương và du khách vẫn chưa dám quay trở lại địa điểm này.

“Cá nhân tôi không dám bơi quá mực nước qua đầu gối” – Adrian Pharo, một cư dân đảo Oak phát biểu trên Fox News.

(Theo Visiontimes)

Xem thêm: