Trẻ con lớn nhanh đến mức hầu như qua mỗi mùa trong năm đều cần có một tủ quần áo mới. Nhưng đừng vội biến ngôi nhà bạn thành kho chứa quần áo cũ, hoặc tệ hơn là vứt bỏ tất cả thành rác thải, bạn có thể áp dụng những cách hay hơn nhiều.

Khi nghĩ đến rác thải, chúng ta thường hình dung ra những thứ như thức ăn thừa, giấy gói thức ăn, khăn giấy bẩn… chứ không phải là một chiếc quần jeans hay áo phông bị vứt đi chỉ vì chúng không vừa nữa. 

Mặc dù nhiều người không vứt bỏ quần áo cũ, nhưng khi con trẻ sắm sửa quần áo mới, các bậc cha mẹ sẽ xếp những quần áo cũ cất vào các hộp, tủ quần áo, tầng hầm, gác mái, và giữ chúng ở đó… vô thời hạn. Ngay cả khi con trẻ đã trưởng thành và rời nhà để đi học hoặc làm việc, chúng vẫn để lại những đồ dùng, quần áo cũ trong nhiều năm.

Không chỉ những đống quần áo cũ đó chiếm không gian cất giữ trong nhà, mà chúng còn không được sử dụng hết tiềm năng, ví như những chiếc áo phông, quần jean cũ có thể có một số công dụng khác. Do đó, thay vì để quần áo cũ của con trẻ chiếm lấy không gian nhà ở, hoặc kết thúc ở một bãi rác, bạn có thể sáng tạo cho chúng một “cuộc sống thứ hai”.

Dưới đây là một số ý tưởng thú vị để tái sử dụng quần áo cũ của con trẻ:

1. Tặng quần áo cũ

Tặng quần áo cũ của con trẻ để làm từ thiện có vẻ là việc đơn giản dễ làm. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm. Việc quyên góp quần áo đòi hỏi phải có tổ chức, lập kế hoạch và giặt ủi gọn gàng. Đầu tiên, lấy quần áo cũ sắp xếp và phân thành ba loại: cho tặng, đồ kỷ niệm, và tái sử dụng.

  • Đồ cho tặng: Hãy để những quần áo trong tình trạng tốt và có thể mặc được vào thùng, sau đó đóng gói lại. 
  • Đồ kỷ niệm: Khi bạn sắp xếp những bộ quần áo để cho tặng, bạn sẽ tìm thấy một vài món đồ gợi cho bạn nhớ về ngày đầu tiên đến trường, hoặc một sự kiện đặc biệt khác trong cuộc đời mình. Nếu thế, bạn có thể chọn vài món cho vào hộp đồ kỷ niệm, nhưng chỉ nên giới hạn trong khoảng 10 món đồ.
  • Tái sử dụng: Những gì còn lại không thể sử dụng không nên được xem là rác thải. Chúng ta hãy để chúng vào hộp tái sử dụng.

Bạn nên giặt sạch tất cả mọi thứ trong đống đồ quyên góp, đừng nghĩ nhiều khi bạn đang gấp chúng lại để cho vào thùng, cố chống lại sự thôi thúc chuyển những món đồ nhỏ xinh vào đống đồ kỷ niệm. Hãy tìm những địa điểm có nhu cầu nhận đồ quyên góp, tốt nhất là nếu địa phương bạn ở có các tổ chức từ thiện kêu gọi quyên góp đồ cũ, hãy tận dụng điều đó. 

(Ảnh: Medium)

2. Làm túi tote độc ​​đáo

Hãy tái chế đồ dùng không còn sử dụng thành các sản phẩm có giá trị, tốt cho môi trường và ví tiền của bạn. Áo thun trẻ em có kích thước hoàn hảo để làm túi tote, tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc kéo.

Gấp áo làm đôi theo chiều ngang, cắt bỏ phần tay áo. Tiếp theo, cắt theo đường viền cổ áo để tạo thành phần mở của túi và tay cầm. Cắt dọc theo đáy áo khoảng 3 cm và may lại hoặc tạo các nút thắt để tạo thành đáy túi. Lật ngược áo ra ngoài và xem túi tote mới của bạn nhé!

Ngoài ra, bạn có thể để con trẻ thêm vào những nét sáng tạo cho túi bằng sơn hoặc vài đồ trang trí cá tính bằng các loại ghim đáng yêu. Đối với những chiếc quần jeans denim, bạn có thể tạo ra những chiếc túi chắc chắn, độc đáo để mang những món đồ nặng hơn.

3. Biến áo phông thành một tấm chăn đắp đầy kỷ niệm

Nếu việc may vá là sở trường của bạn, bạn có thể có một lựa chọn thú vị khác với quần áo cũ là may chúng thành tấm chăn đắp đáng yêu. Đây là một cách tuyệt vời với những món quần áo cũ, đặc biệt khi con bạn càng lớn, chúng càng có nhiều áo phông muốn cất giữ lại làm kỷ niệm. Hãy cắt mỗi chiếc áo thành mảnh vải vuông, giặt sạch, sấy khô, để phần họa tiết trên thân áo vào vị trí trung tâm, và may mảnh vải lại thành tấm mềm. 

Mền áo phông là một món quà tuyệt vời để kỷ niệm và đánh dấu những cột mốc đặc biệt trong cuộc đời con bạn, chẳng hạn như sinh nhật lần thứ 18, ngày đầu tiên học đại học, ngày đầu đi làm… 

(Ảnh: Getty)

4. Làm giẻ lau với quần áo bỏ đi

Với những quần áo hư hỏng không dùng được nữa, bạn không nên vứt bỏ đi, chúng vẫn còn có ích đấy. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều cần phải đẹp, một số thứ chỉ cần hữu dụng và phục vụ mục đích nào đó xung quanh nhà bạn.

Một ngôi nhà luôn cần phải sạch sẽ. Nếu gia đình bạn phải tốn một khoảng kha khá để mua giẻ lau, khăn giấy lau dọn nhà, thì đống quần áo vứt đi đó sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền, hãy biến chúng thành giẻ lau.

Cắt phần viền cổ và các đường may của quần áo ra, sau đó cắt phần còn lại của vải thành kích cỡ giẻ bạn mong muốn. Sử dụng những miếng vải cotton dễ giặt và lau chùi để làm giẻ lau là tốt nhất. Quần áo trẻ em Polyester sợi tổng hợp cũng rất hữu ích. 

5. Biến áo thun thành khăn tắm trùm tóc

Điều này thậm chí còn dễ dàng hơn việc cắt áo phông thành vải vụn, hãy để nguyên và sử dụng chúng để làm khăn trùm tóc. Cổ áo có kích thước hoàn hảo để kéo quanh và trùm qua tóc của bạn. Giữ tóc của bạn trong áo phông vải cotton để làm khô tóc sẽ tốt hơn là dùng khăn lau khô tóc. Những chiếc áo phông này cũng dễ quấn quanh đầu hơn khăn tắm.

Mỗi sự lựa chọn hàng ngày của chúng ta trong việc quyên góp quần áo cũ, tái chế các vật phẩm, tái sử dụng các vật liệu khác nhau thay vì vứt chúng vào bãi rác sẽ góp phần giảm thiểu lượng rác thải, giúp không gian sống của bạn gọn gàng, thoáng mát hơn. Hãy hướng trẻ đến một phong cách sống tiến bộ thân thiện môi trường bằng những bài học đơn giản và gần gũi nhất nhé! Chúc bạn ngày mới thật vui tươi!

Bạn đang đọc bài viết: “5 cách xử lý quần áo cũ của con góp phần bảo vệ môi trường” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||da70fb827__