Tướng do tâm sinh, một người có khí chất thanh nhã thì mọi lời nói, thái độ và cử chỉ đều sẽ đóng lên một nhãn hiệu mới mẻ và thoát tục. Nó có sức hấp dẫn hơn hết thảy những nhãn hiệu thời trang đắt tiền thời thượng khác.

1. Khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn

Một người nếu có khí chất, so với những người khoác trên thân những món hàng hiệu, càng được người ta khẳng định hơn.

Muốn có được khí chất, thậm chí bạn không cần phải tiêu tốn một đồng.

Chỉ cần chú ý đến tính khí của mình, đoan chính phẩm hạnh nhân cách của mình, tịnh hóa tư tưởng tâm hồn, làm phong phú nội tâm. Làm được như vậy thì vô hình trung, lời nói, thái độ và cử chỉ của bạn đều sẽ đóng lên một nhãn hiệu mới mẻ và thoát tục.

2. Chớ nên quá để tâm đến những người xung quanh, cũng không nên để tâm đến chuyện của người khác

Trên đời này, sẽ luôn có những người khiến bạn đau lòng, ganh tị, thậm chí khiến bạn cắn răng nghiến lợi. Đây vốn không phải người ta xấu tệ như thế nào, mà là bởi bạn quá để tâm đến những điều này.

Vậy nên nếu muốn trong tâm được thanh thản, trước hết chính là không để tâm đến chúng. Khi bạn không còn để tâm đến chúng nữa, thì những sự việc đó cũng không cách nào tổn thương bạn nữa; ví như bạn không quan tâm đến người ta, thì người ta cũng không thể khiến bạn tức giận được. Khi đã để tâm, cũng chính là bạn đã thua cuộc rồi. Người mà cái gì cũng không để trong tâm, mới thật là “vô địch”.

Chớ nên quá để tâm đến những người xung quanh, cũng không nên để tâm đến chuyện của người khác (Ảnh: pinterest.com)

3. Người mà sống hồ đồ một chút, dễ dàng có được hạnh phúc hơn; người mà sống quá sáng suốt, thì thường rất dễ phiền não

Đây là bởi, người sáng suốt thường hay nhìn nhận mọi việc quá rõ ràng; một khi so đo, trong cuộc sống đâu đâu cũng chứa đầy phiền não. Còn những người hồ đồ, thường ít so đo hơn, tuy sống có chút đơn giản cẩu thả, nhưng lại bởi vậy mà tìm kiếm được niềm vui lớn trong đời người.

4. Muốn thành tài xuất chúng, trước tiên phải có khí phách lớn

Người có khí phách lớn, lời nói không kinh hãi, không sợ sệt. Tính cách không kiêu ngạo, không nóng vội. Khí thế không phô trương, không huênh hoang.

Khi tĩnh lặng thì nho nhã, khi hành động thì thong dong, hành vi phóng khoáng thoát tục.

Người có phong thái lớn, có thể an tâm làm tốt vai trò của mình, nghiêm túc làm tốt các việc trong khả năng của mình.

Họ sẽ không vì danh lợi mà tranh mà đấu, không vì tiền bạc mà buồn bực rầu rĩ. Người có phong thái lớn có thể khiến cho thế giới của mình rộng mở mênh mông. Dù cho thất ý nhất thời, sau cùng cũng sẽ gặt hái được thành công, dù có thể là thành công đó đến hơi muộn màng.

5. Con đường dẫu có dài hơn, chỉ cần không ngừng cất bước đều có thể đi đến cuối chặng đường

Trái lại, con đường dẫu có ngắn hơn, nếu hai chân đứng lì một chỗ không chịu cất bước thì cũng không cách nào đến nơi được.

Đừng để cho quá nhiều những thứ của ngày hôm qua chiếm dụng ngày hôm nay của bạn.

Đi lại con đường mà người ta đã đi qua, là bởi xem thường đôi chân của mình.

Tham lam là bần cùng chân thật nhất, thỏa mãn là tài sản chân thật nhất. Người đã từng trải qua giá rét khắc nghiệt, mới biết được ấm áp của ánh mặt trời; người mà chịu đủ mọi vất vả khó khăn của đời người, thì mới hiểu được điều đáng quý của sinh mệnh.

Người mà chịu đủ mọi vất vả khó khăn của đời người, thì mới hiểu được điều đáng quý của sinh mệnh. (Ảnh: taman.tv)

6. Hãy buông bỏ tính xốc nổi của bạn

Buông bỏ tính xốc nổi của bạn, buông xuống bản tính lười biếng của bạn, buông xuống nhiệt huyết sôi động nhất thời của bạn. Thanh tẩy đầu óc không chịu nổi cám dỗ của bạn, mở rộng con mắt dễ bị những sự vật khác hấp dẫn, kìm chế tốt cái miệng cái gì đều muốn nói. Tĩnh tâm làm tốt những chuyện bạn cần phải làm, nếu như bạn cũng cảm thấy bản thân đã đến lúc cần phải cố gắng rồi.

7. Người yêu là con đường, bạn bè là những cái cây

Người yêu là con đường, bạn bè là cây cổ thụ. Đời người cần phải chọn ra con đường đúng đắn, trên một con đường có thể có nhiều cây. Những lúc có tiền chớ lạc mất đường đi, những lúc thiếu tiền hãy tựa đầu vào cây. Những lúc hạnh phúc đừng quên mất đường đi, những lúc nghỉ ngơi đừng quên tưới nước cho cây.

Theo cmoney.tw
Thuận An biên dịch

Từ Khóa: