Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 27/10/2025 đưa tin: Nhân Đại (Quốc hội) ĐCSTQ gần đây đã thiết lập “Ngày Kỷ niệm Đài Loan Quang Phục”. Ngay cả Quốc Dân Đảng, vốn được cho là tương đối thân Cộng sản gần đây, cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ, [nói rằng] nếu đã muốn kỷ niệm Đài Loan quang phục, thì nên nhìn thẳng vào lịch sử, tôn trọng sự thật lịch sử rằng chính Quốc Dân Đảng đã lãnh đạo toàn thể quân dân Trung Hoa Dân Quốc kháng chiến gian khổ, mới giành được thắng lợi cuối cùng, Đài Loan mới có thể quang phục và trở về với Trung Hoa Dân Quốc.

Ngày 25 tháng 10 là kỷ niệm 80 năm Đài Loan quang phục, Nhân Đại ĐCSTQ đã biểu quyết thông qua việc chọn ngày 25 tháng 10 làm “Ngày Kỷ niệm Đài Loan Quang Phục”. Chủ tịch Chính Hiệp ĐCSTQ Vương Hỗ Ninh tuyên bố rằng việc thiết lập “Ngày Kỷ niệm Đài Loan Quang Phục” thể hiện lập trường kiên định của nhân dân các dân tộc trên toàn quốc trong việc kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Quốc Dân Đảng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ trên Facebook, [nói rằng] nếu đã muốn kỷ niệm Đài Loan quang phục, thì nên nhìn thẳng vào lịch sử, tôn trọng sự thật lịch sử, thừa nhận rằng chính toàn thể quân dân Trung Hoa Dân Quốc do Quốc Dân Đảng lãnh đạo đã gian khổ kháng chiến mới giành được thắng lợi cuối cùng, Đài Loan mới có thể quang phục và trở về với Trung Hoa Dân Quốc.

Quốc Dân Đảng nói, sau “Sự biến 7/7” (Sự biến Lư Câu Kiều), 22 trận chiến lớn, 1.117 trận đánh quan trọng, mỗi một trận chiến trên chính diện chiến trường, lực lượng chủ lực đều là các tướng sĩ Quốc quân đã dùng thân mình bằng xương bằng thịt để dũng cảm chống giặc. Lịch sử không dung túng việc bị xuyên tạc, công lao không dung túng việc bị xóa bỏ.

Phó giáo sư khoa học chính trị Đại học Quốc gia Đài Loan, ông Trần Thế Dân, chỉ ra rằng, cuộc kháng chiến của Trung Quốc là cuộc kháng chiến do Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung Hoa Dân Quốc đương thời là Tưởng Giới Thạch lãnh đạo. Khi Nhật Bản bị đánh bại và đầu hàng vào năm 1945, lúc đó vẫn chưa có nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Phó giáo sư khoa học chính trị Đại học Quốc gia Đài Loan, ông Trần Thế Dân: “Nếu nói có một khái niệm gọi là Đài Loan quang phục, thì sự quang phục của Đài Loan vào năm 1945, nó cũng là quang phục dưới chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc Quốc Dân Đảng kiên trì lập trường này, tất nhiên là muốn thể hiện Đài Loan là một phần của Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải như Bắc Kinh hiện nay thường hô hào, rằng Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Tuy nhiên, ông Trần Thế Dân tiết lộ rằng, trước năm 1987, trong thời đại của hai cha con họ Tưởng (Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc), Đài Loan có ngày lễ gọi là Ngày Quang Phục. Từ sau khi Đài Loan dân chủ hóa vào những năm 90 cho đến năm ngoái, Đài Loan không còn dùng tên gọi Ngày Quang Phục nữa, cũng không coi đó là một ngày nghỉ lễ.

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đại diện của Trung Hoa Dân Quốc đã tham dự lễ ký kết đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 2 tháng 9. Ngày 25 tháng 10, Thượng tướng Trần Nghi thay mặt Tưởng Giới Thạch tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản tại tỉnh Đài Loan thuộc chiến khu Trung Quốc.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục (MAC) của Trung Hoa Dân Quốc chỉ ra rằng, Ngày Quang Phục Đài Loan không liên quan gì đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và cũng không liên quan gì đến ĐCSTQ, vốn không có đóng góp tích cực nào trong cuộc chiến chống Nhật.

MAC nhấn mạnh, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không lệ thuộc lẫn nhau, ĐCSTQ chưa từng cai trị Đài Loan, đây là một sự thật khách quan không thể phủ nhận.

Ông Trần Thế Dân chỉ ra rằng, ngày 25 tháng 10 năm 1945 chỉ là việc quân đội Nhật Bản tại Đài Loan đầu hàng Trung Quốc, một nước thuộc phe Đồng Minh khi đó. Các quốc gia liên quan, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, họ không có khái niệm Đài Loan bị Trung Quốc “quang phục”.

Ông Trần Thế Dân: “Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ năm 1979, Hoa Kỳ cũng đã nói trong thông cáo chung rằng Hoa Kỳ ‘recognize’ (công nhận), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ ‘acknowledge’ (ghi nhận) lập trường của Trung Quốc, rằng Trung Quốc chủ trương Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tức là, đối với lập trường của Trung Quốc về khái niệm Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Hoa Kỳ chỉ nói rằng họ ‘acknowledge’ (ghi nhận).”

Giám đốc điều hành Hiệp hội Lệ Chí Đài Loan, ông Lại Vinh Vĩ: “Trong các văn kiện có hiệu lực pháp lý quốc tế, thực ra nó chỉ nói rằng Nhật Bản từ bỏ chủ quyền đối với Đài Loan, chứ không nói chủ quyền Đài Loan thuộc về ai. Vậy nếu theo nguyên tắc của trật tự quốc tế thế kỷ trước, thì nhấn mạnh chính là quyền tự quyết của người dân, quyền dân tộc tự quyết. Nói cách khác, hiện nay Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền, toàn bộ vận mệnh tương lai của Đài Loan đều do người dân Đài Loan, 23 triệu người, quyết định.”

Giám đốc điều hành Hiệp hội Lệ Chí Đài Loan, ông Lại Vinh Vĩ, chỉ ra rằng, chính quyền quốc gia của Trung Quốc sẽ thay đổi, trước đây gọi là Đại Thanh, sau này gọi là Trung Hoa Dân Quốc, hiện nay Trung Quốc Đại Lục gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn Đài Loan vẫn gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Hiện tại ĐCSTQ nhấn mạnh Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đây là một khái niệm kiểm soát lãnh thổ, nhưng nó chưa bao giờ kiểm soát hiệu quả khu vực Đài Loan.

Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức vào ngày 25 đã viết trên Facebook rằng: 76 năm trước, tại Cổ Ninh Đầu ở Kim Môn, đã nổ ra một trận chiến quyết định liên quan đến sự tồn vong của Trung Hoa Dân Quốc. Quốc quân đến từ khắp mọi miền đất nước (nguyên văn: đại giang nam bắc – nam bắc sông lớn), đã chặn đứng cuộc xâm lược của ĐCSTQ, tạo nên hàng chục năm hòa bình.

Ông Lại Vinh Vĩ: “Đài Loan và Trung Quốc là hai quốc gia không lệ thuộc lẫn nhau. Không chỉ là quốc gia khác nhau, mà ngay cả giá trị quan, ý thức hệ cũng khác nhau, tôi nghĩ đây là một sự việc rõ ràng. Hơn nữa, lãnh thổ mà hai quốc gia kiểm soát, chính phủ của hai quốc gia, định vị quốc gia của hai quốc gia, và các giá trị chính trị mà hai quốc gia tin tưởng đều hoàn toàn không giống nhau.”

Ông Lại Vinh Vĩ bày tỏ, ý nghĩa của Đài Loan quang phục nên là, ách thuộc địa của Nhật Bản trong quá khứ đã không còn, chủ quyền của Đài Loan thực sự quay trở về tay người dân Đài Loan, lãnh thổ chính là bốn quần đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ.

Theo NTDTV