Chiếc xe bồn chở xăng đang lưu thông đến cửa ngõ phía Đông TP. HCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, phủ kín con đường rộng 40 m ở quận 9 khiến các xe không thể qua lại.

videoinfo__video3.dkn.tv||cae174249__

Xe bồn chở xăng bốc cháy ngùn ngụt trên xa lộ. (Nguồn video: VnExpress) Ngày 26/2, Công an quận 9 (TP. HCM) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng lực lượng PCCC quận 9 phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên xa lộ Hà Nội. Theo đó, vào chiều cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Hiếu (29 tuổi) lái xe bồn chở xăng trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên. Đến gần cầu vượt Trạm 2 (quận 9) bất ngờ bốc cháy, theo VnExpress.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Sơn Hoà).

Lúc này tài xế xe bồn vội xuống tìm cách dập lửa nhưng đám cháy lan nhanh, không thể kiểm soát nên phải bỏ chạy và hô hoán các phương tiện khác hạn chế đi qua và trình báo cơ quan chức năng. Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm xe bồn, khói cao hàng chục mét. Khói lửa ngùn ngụt toả ra hai bên, phủ kín con đường rộng 40 m khiến các xe không thể qua lại cả hai hướng. Giao thông ùn tắc.

Xe bồn sau vụ cháy. (Ảnh: Sơn Hoà).

Nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường, lính cứu hoả liên tục phun hoá chất, khống chế ngọn lửa trong một giờ.

Vụ cháy khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Vietnamnet)

Đám cháy lan nhanh vào bồn chứa xăng dầu khiến tài xế trong quá trình thoát ra đã bị bỏng ở chân được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khoảng 30 phút, đám cháy xe bồn được khống chế.

Giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 bị ùn tắc kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối dài nhiều km, nhích từng mét rất khó khăn, theo Vietnamnet.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bồn cháy đen. Cây cỏ trong bán kính 20 m héo rũ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Thanh (tổng hợp)