Cá voi dài gần 5 m, trọng lượng hơn hai tấn, có nhiều vết thương và đã chết khi dạt vào bờ bãi biển Tuần Lễ, được người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phát hiện, chôn cất theo phong tục làng biển.

Ngày 19/6, ông Trần Ngọc Khiêm – Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, xác một con cá voi trôi dạt vào vùng biển xã Vạn Thọ, được người dân phát hiện vào chiều hôm trước.

VnExpress cho biết, con cá hơn 2 tấn, dài gần 5 m với đường kính giữa thân chừng 100 cm. Thân cá có nhiều vết thương, chảy máu.

Xác cá voi hơn 2 tấn dạt vào bờ biển Khánh Hòa. (Ảnh: CTV/Tuổi Trẻ)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân đưa xác cá voi lên bờ biển. Cá voi sau đó được chôn cất theo phong tục địa phương.

Báo Dân Trí cho biết, trước đây, khu vực bãi biển ở huyện Vạn Ninh cũng từng có cá voi dạt vào bờ biển.

Cá voi mà người dân địa phương gọi là ‘cá Ông’ là một loại cá gần gũi, thân thiết với ngư dân miền biển. Theo người dân, khi họ đi biển đánh cá, cá voi thường giúp đỡ ngư dân nếu họ gặp nạn, hiểm nguy.

Khôi Minh (tổng hợp)