Người đẹp Phương Khánh chiến thắng trước 87 thí sinh, trong chung kết diễn ra tối 3/11 tại Mall of Asia Arena, Phillipines, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giành ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn.

Chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2018 diễn ra vào tối 3/11 tại Philippines với màn tranh tài của gần 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Karen Ibasco, theo báo Zing.

Chung kết Miss Earth 2018 bắt đầu từ 19h (giờ Hà Nội). 88 thí sinh các nước cạnh tranh tại cuộc thi.

Năm nay, đại diện Việt Nam là Phương Khánh. Cô được đánh giá cao nhờ thành tích tốt ở các vòng thi phụ. Cô gái Bến Tre giành hai huy chương vàng vòng thi “Trang phục dạ hội” và “Trang phục dân tộc”, một huy chương bạc phần thi “Bikini”. Trên bảng tổng sắp, Phương Khánh đứng thứ hai, sau thí sinh Mexico và có thành tích cao hơn đại diện Slovenia, Venezuela, Philippines. Váy dạ hội Phương Khánh sẽ mặc trong đêm chung kết do nhà thiết kế Linh San, giám khảo cuộc thi, thực hiện, theo VnExpress.

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre. (Ảnh: VOA)

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu hồi tháng 4.

Top 18 được công bố. Nguyễn Phương Khánh của Việt Nam diện đầm màu vàng ánh kim (thứ 2 từ phải qua). (Ảnh: Zing)

Không được đánh giá cao trước chung kết, song Nguyễn Phương Khánh của Việt Nam đã ghi tên vào top 4 chung cuộc. 

Sau khi công bố Top 4, các thí sinh cùng trả lời chung một câu hỏi ứng xử: “Vấn đề áp lực lớn nhất của thế hệ bạn là gì?”. Phương Khánh trả lời đó chính là sự thờ ơ. Theo cô, quá nhiều công nghệ, mạng xã hội, khiến những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân. Đại diện Việt Nam khá tự tin khi ứng xử bằng tiếng Anh.

Với câu trả lời thông minh, trôi chảy, Nguyễn Phương Khánh của Việt Nam đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Trái đất 2018.

Bên cạnh đó, Miss Earth Fire (Hoa hậu Lửa): Mexico, Miss Earth Water (Hoa hậu Nước): Colommbia, Miss Earth Air (Hoa hậu Không khí): Austria.

Tân Hoa hậu Phương Khánh bên các Á hậu. (Ảnh: Zing)

Với kết quả trên thì đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Trái đất.

Tin tức cho biết trong ban giám khảo năm người có hai người đến từ Việt Nam, Mrs Universe 2017 Lưu Hoàng Trâm và nhà thiết kế Linh San.

Trong một năm giữ vương miện, Hoa hậu Trái đất sẽ tích cực quảng bá và tham gia vào công tác bảo tồn môi trường và bảo vệ Trái đất, website của tổ chức này cho biết. Ngoài ra Hoa hậu Trái đất sẽ phục vụ trong vai trò Đại sứ cho các chiến dịch bảo vệ môi trường.

Thanh Thanh (tổng hợp)