Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 6 bộ, ngành xử lý vụ lừa tiền ảo iFan hơn 15.000 tỷ đồng. 

Theo công văn, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét, xử lý “Vụ lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng” được báo chí đăng tải trong những ngày qua.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ, ngành trên đề xuất biện pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/4 tới.

Liên quan tới quản lý tiền ảo, hoạt động huy động vốn qua tiền ảo kiểu đa cấp (ICO), Thủ tướng Chính phủ ngày 11/4 đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo.

Hồi cuối tháng 3, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Tư pháp nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý tiền ảo, tài sản ảo.

Vụ lừa đảo tiền ảo 15.000 tỷ đồng: Chính phủ yêu cầu 6 bộ xử lý
Các nạn nhân với đơn tố cáo đường dây đầu tư tiền ảo lên đến 15.000 tỷ đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong vụ việc mới nhất, hàng chục người tại Tp.HCM ngày 8/4 đã tụ tập trước văn phòng của Modern Tech – công ty đứng sau dự án tiền ảo iFan tại Việt Nam – căng băng rôn tố bị chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng.

Dự án iFan bắt đầu kêu gọi vốn từ năm 2017, hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng tiền ảo. Theo tố cáo của người dân, kênh đầu tư tiền ảo này na ná mô hình kinh doanh đa cấp.

Cụ thể, công ty Modern Tech cam kết với nhà đầu tư mua tiền ảo iFan rằng khoản lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Nếu nhà đầu tư mời được thành viên mới vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Bằng cách đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, các nhân vật chủ chốt của iFan được cho là đã lôi kéo được hơn 32.000 nhà đầu tư tham gia dự án.

Nguyễn Trang