Trong lúc thi công công trình xây dựng tại ngã tư Q.1 (TP. HCM), công nhân lái xe cuốc, đào trúng đường ống dẫn nước sạch dưới lòng đất khiến nước chảy lênh láng trong nhiều giờ.

Báo Zing đưa tin, vào khoảng 13h30 trưa 22/1, trong lúc thi công công trình xây dựng tại ngã tư Nguyễn Siêu – Thi Sách, phường Bến Nghé (quận 1), công nhân điều khiển xe cuốc đào trúng đường ống dẫn nước dưới lòng đất.

Thấy nước sạch chảy lênh láng, người dân tranh thủ múc nước rửa xe ôtô. (Ảnh: Thanh Niên)

Thấy vậy, công nhân tại công trình chóng tìm nơi khóa nước, tuy nhiên đến 15 giờ 30 cùng ngày, nước vẫn tiếp tục chảy. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến khóa nước, xử lý vụ việc, người dân tại đây… tiện thể múc nước sạch đang chảy để rửa xe.

Ống nước có đường kính khoảng 30cm bị vỡ làm nước chảy lênh láng nhiều giờ liền. (Ảnh: Thanh Niên)

Trên báo Thanh Niên, ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch P.Bến Nghé (Q.1) cho biết, sau khi tiếp nhận sự cố vỡ ống nước tại khu vực và công ty cấp nước Bến Thành đã đến khắc phục sự cố, xử lý vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng phường đang tiến hành phối hợp các bên liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thanh Thanh (tổng hợp)