Chiều thứ Bảy, 3 nữ sinh lớp 8 ở Cai Lậy (Tiền Giang) không đến trường như thường lệ. Nhà trường liên hệ với gia đình thì phát hiện 3 nữ sinh này mất tích nên báo công an.

Chiều 12/3, ông Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) xác nhận, cảnh sát đang phối hợp với gia đình và nhà trường truy tìm tung tích của 3 nữ sinh được trình báo mất tích, theo Zing.

Cụ thể, chiều 10/3, trường THCS Hội Xuân phát hiện 3 nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T., Ngô Thảo M. (cùng học lớp 8/2) và Nguyễn Ngọc Phương N. (lớp 8/3) nghỉ học không có lý do.

Nhà trường đã lập tức liên lạc với gia đình các em này để nắm thông tin thì gia đình các nữ sinh đều cho biết, cả 3 em vẫn đi học bình thường vào chiều 10/3.

Các em học sinh trường THCS Hội Xuân lo lắng khi có 3 bạn mất tích. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, sau thời gian tìm kiếm, tung tích của cả 3 em học sinh trên vẫn bặt vô âm tín.

Thầy Nguyễn Văn Vĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Hội Xuân cho biết, 3 nữ sinh mất tích chơi thân với nhau, rất ngoan hiền, học lực ở mức trung bình.

Hiện tại, nhà trường, gia đình và công an đang phối hợp để tiếp tục tìm tung tích các em.

Mạnh Tiến