Ngay từ chiều 7/3, tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội, giá hoa bắt đầu tăng khoảng 50% so với ngày thường, thậm chí có nơi tăng gấp đôi.

Giá hoa hồng đỏ bán lẻ tăng mạnh lên 7.000-10.000 đồng/bông, hoa hồng Đà Lạt lên 10.000-15.000 đồng/bông, hoa ly có giá khoảng 30.000 đồng/cành.

Tại các cửa hàng hoa trên nhiều tuyến phố như Trần Duy Hưng, phố Huế, Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu… hoa được bày bán theo bó và lẵng với nhiều kiểu dáng, trang trí đẹp mắt với mức giá dao động từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng.

Thị trường hoa 8/3: Giá cao, khách đông, người kinh doanh lãi đậm
Giá mỗi bó hóa khoảng 200.000-500.000 đồng. (Ảnh: VTC News)

Chia sẻ trên VTC News, chị Nguyễn Thùy Dung – chủ hàng hoa trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Dịp này giá hoa đắt lên theo ngày, thậm chí theo giờ. Càng sát ngày 8/3 giá hoa càng đắt”.

Ngoài ra, chị Dung cho biết thêm nguồn cung hoa năm nay dồi dào nhưng giá hoa tươi vẫn tăng lên từng ngày do nhu cầu của khách hàng tăng lên. Giá hoa bó có giá từ 200.000-400.000 đồng/bó, hoa lẵng có giá từ 500.000-1.000.000 đồng/lẵng tùy kích cỡ.

Tương tự, tại Đà Nẵng thị trường hoa tươi dịp lễ 8/3 cũng rất sôi động. Anh Nguyễn Hữu Thanh, một chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Tôn Đức Thắng cho biết năm nay cửa hàng của anh nhập 24 triệu tiền hoa tươi từ Đà Lạt. Với lượng khách như những ngày qua, anh ước chừng lãi vài chục triệu đồng dịp lễ 8/3.

Chủ cửa hàng hoa tươi Hồng Hòa Minh cũng cho hay dịp lễ 8/3 này lượng người mua hoa rất lớn. Cận ngày lễ, mỗi ngày cửa hàng có cả trăm lượt khách vào mua hoa.

Tại các tiệm hoa nhỏ lẻ, hay các sạp bán hoa tươi ven đường, trước các trường cao đẳng, đại học không khí cũng vô cùng nhộn nhịp. Khảo sát của phóng viên cho thấy, giá hoa tại các cửa hàng lớn có giá từ 150.000-500.000 đồng/bó, lẵng. Còn tại các cửa tiệm nhỏ, hoa có giá từ 80.000-200.000 đồng/bó, lẵng.

Nguyễn Trang