Cựu tiền đạo Man United đang trở thành chân sút hiệu quả hàng đầu châu Âu khi ghi 5 bàn sau 4 trận gần nhất.

Không ai ngờ Rooney bị M.U đào thải lại chơi hay đến như vậy  trong màu áo câu lạc bộ cũ Everton. Tính từ đầu mùa này, Wayne Rooney đã ghi 9 bàn thắng sau 24 pha dứt điểm, đạt hiệu suất 37,5%. Theo thống kê của Whoscored, không cầu thủ nào ở năm giải hàng đầu châu Âu có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn trung phong 32 tuổi.

rooney co hieu suat ghi ban cao nhat chau au
Rooney đang có phong độ tốt với chín bàn ở Ngoại hạng Anh 2017-2018. Ảnh: Reuters.

Xếp thứ 2 trong danh sách là cựu tiền đạo Man Unitd, Radamel Falcao. Chân sút đang khoác áo Monaco có hiệu suất 33,3% (14 bàn thắng từ 42 cú dứt điểm), tương đương Antonio Sanabria của Real Betis. Một số chân sút nổi danh đứng trong top 10 là Mauro Icardi (30,8%) và Edinson Cavani (30,3%).

Phong độ cao của Rooney giúp Everton hiện đang đứng ở vị trí an toàn trong BXH từ chỗ có nguy cơ xuống hạng. Thầy trò HLV Sam Allardyce đang có chuỗi bốn trận bất bại với ba chiến thắng, qua đó vươn lên thứ 10 trên bảng điểm. Chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng vùng Merseyside có thể được duy trì bởi họ được chơi sân nhà tiếp đón Swansea đang khủng hoảng ở vòng 18 Ngoại hạng Anh tới đây.

Các chân sút có hiệu suất dứt điểm tốt nhất ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện tại.

Rooney trở về Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Cuối tháng trước, Rooney lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 gặp West Ham. Với 207 bàn ở Ngoại hạng Anh, cựu thủ quân Man Utd và tuyển Anh đang tiến đến gần kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer.

Bình An