Cơ quan công an phát hiện hàng chục cây đao, kiếm, roi điện, súng bắt điện và một số thuốc kích dục tại nhà người phụ nữ tên Liễu.

Báo Lao Động đưa tin, đến 19h tối 2/1, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) mới hoàn tất quá trình khám xét cửa hàng bách hóa Sáng Liễu và nơi ở của bà Trương Thị Bích Liễu (sinh năm 1978, trú tại thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, lúc 16h15, tổ công tác tuần tra Công an huyện Cam Lộ bắt quả tang ở cửa hàng bách hóa Sáng Liễu (chủ cửa hàng là bà Trương Thị Bích Liễu) tàng trữ 20 hộp pháo của nước ngoài sản xuất loại 36 ống.

Công cụ hỗ trợ như roi điện, gậy ba khúc... Ảnh: Hưng Thơ.
Công cụ hỗ trợ như roi điện, gậy ba khúc… (Ảnh: Hưng Thơ)

Tiếp tục khám xét nơi ở của bà Trương Thị Bích Liễu tại địa chỉ trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 hộp pháo, 1.160 gói thuốc lá các loại, 20 chai rượu ngoại các loại.

Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện bà Liễu cất giấu 30 cây dao, kiếm và 36 công cụ hỗ trợ gồm roi điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, súng bắn điện cùng một số thuốc kích dục…, theo báo Dân Việt.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng của bà Liễu. Ảnh: Hưng Thơ.
Công an khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng của bà Liễu. (Ảnh: Hưng Thơ)

Các loại hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)