Mở cửa phiên giao dịch sáng cuối tuần 9/2, chỉ số VN-Index đã mất tới gần 50 điểm chỉ trong 30 phút đầu giao dịch đầu với sắc đỏ bao phủ toàn thị trường.

Không nằm ngoài dự báo, lượng hàng hơn 15.000 tỷ đồng cổ phiếu được mua vào giá thấp trong phiên 6/2 đã chính thức về tài khoản và góp phần khiến thị trường mất mốc 1.000 điểm.

Thị trường đã hy vọng vào một đợt phục hồi sau 2 phiên lao dốc mạnh đầu tuần, nhưng thị trường chứng khoán thế giới không thuận lợi lại trở thành yếu tố quan trọng dẫn dắt quyết định đặt lệnh của nhà đầu tư.

Đêm qua, các chỉ số chính tại Mỹ và châu Âu đồng loạt lao dốc mạnh. Chỉ số Dow Jones giảm 1.032,89 điểm (-4,15%) xuống 23.860,46 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 100,66 điểm (-3,75%), xuống 2.581,00 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 274,82 điểm (-3,90%), xuống 6.777,16 điểm.

Đây mới là yếu tố chính khiến phiên giao dịch sáng nay (9/2) trở thành “ác mộng” khi lực bán gia tăng mạnh ngày từ đầu phiên khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số VN-Index mất tới gần 40 điểm ngay khi mở cửa.

Sang đợt khớp lệnh liên tục, đà giảm tiếp tục được nới rộng khi lực cung giá thấp ồ ạt dâng cao. Chỉ trong 30 phút đầu giao dịch, trên sàn HOSE đã có tới 200 mã chuyển sắc đỏ và chỉ còn 24 mã tăng giá, kéo VN-Index giảm gần 50 điểm xuống dưới mốc 975 điểm.

Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là lực hãm chính của thị trường khi đồng loạt 30 mã trong nhóm VN30 đều giảm khá lớn.

Tính tới 10h45, thị trường bớt căng thẳng hơn, nhưng chỉ số _VN-Index vẫn đang giảm 33 điểm còn 990,26 điểm.

Quang Minh