Hai bình gas trên tàu cá Nghệ An bất ngờ phát nổ, hất văng các thuyền viên khiến 6 người gặp nạn. Trong đó, có hai ngư dân chấn thương sọ não.

Trên báo Pháp Luật TP. HCM, chiều tối 10/3, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đã tích cực cấp cứu, điều trị cho 6 ngư dân cùng trú thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị bỏng nặng do bị nổ bình gas trên tàu đánh cá ngoài khơi.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, tàu cá Nghệ An công suất 90CV do ông Nguyễn Xuân Trường (trú thị xã Cửa Lò) làm thuyền trưởng cùng 5 nam thuyền viên đang trên đường về đất liền, khi cách bờ 2 km thì bình gas trên tàu bất ngờ phát nổ.

Trong 6 nạn nhân có ông Võ Sỹ Tường (66 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi) bị bỏng, chấn thương sọ não. Ông Nguyễn Xuân Tuất (66 tuổi), ông Võ Văn Lương (52 tuổi), ông Nguyễn Xuân Trường (43 tuổi) và ông Trần Văn Chiến (53 tuổi) bị phỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt, tay và chân, đều đang được cấp cứu tích cực.

Hiện ông Trần Văn Chiến đã tỉnh táo, có thể trò chuyện với mọi người. Ông Chiến kể lại trên VnExpress, thời điểm tàu gặp nạn có một số người đang ngủ, bình gas phát nổ nằm ở khoang tàu.

Theo ông Chiến khi xảy ra nổ bình gas thì ông ở phía sau mũi tàu nên bị thương nhẹ hơn các ngư dân khác.

Các nạn nhân bị bỏng nặng. (Ảnh: P.B)

Điện thoại bị hỏng nên ông Chiến la hét, dùng tay vẫy gọi được một tàu cá gần đó phát hiện tiếp cận. Tàu biên phòng sau đó đã đến đưa các nạn nhân vào bờ, chuyển tới bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo ông Chiến, trên tàu có hai bình gas loại 13-15 kg nên có thể trong lúc tàu đang chạy thì hai bình này va trúng nhau khiến phát nổ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thủy cùng Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã điều động phương tiện, lực lượng phối hợp với các ngư dân ra khơi sơ cứu rồi đưa các nạn nhân vào đất liền cấp cứu.

Hiện biên phòng Nghệ An đang tổ chức lai dắt tàu gặp nạn về bờ và tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Thanh Thanh (tổng hợp)