Hội chữ xuân là hoạt động thường niên của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám nhằm lưu giữ và bảo tồn những truyền thống quý báu của dân tộc như: hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo và tôn trọng hiền tài. 

Vào sáng nay (mùng 2 Tết Mậu Tuất), Lễ hội xuân Văn Miếu (Hà Nội) đã chính thức diễn ra với các màn tế lễ, nghệ thuật ngoài trời, thi đấu cờ bỏi và khai bút đầu năm.

Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Ngay từ sáng sớm mùng 2 Tết, rất đông người dân tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám (ảnh: Zing.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Lễ dâng hương diễn ra tại nhà Thái Học (ảnh: Zing.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Chương trình nghệ thuật ngoài trời (ảnh: Zing.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Cờ bỏi (ảnh: Zing.vn).

Ngay sau khi “Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018” với chủ đề “Hiền tài” được khai mạc tại Hồ Văn – Khu Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến xin chữ để treo trong dịp Tết đến xuân về. Hội chữ xuân diễn ra từ nay cho tới hết ngày 25/2/2018 (tức ngày mùng 10 Tết).

Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
(Ảnh: Zing.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Các “ông đồ” tham gia hội chữ xuân năm nay đã trải qua một kỳ thi sát hạch của Ban tổ chức (ảnh: Anninhthudo.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
(ảnh: Anninhthudo.vn).
Người dân Hà thành háo hức khai hội xuân Văn Miếu
Với chủ đề “Hiền tài”, bên cạnh chữ “Trí” (trí tuệ), các ông đồ năm nay cũng chọn các chữ “Chí” (chí hướng) viết cho lớp trẻ, tiếp đó là chữ “Tâm”, “Đức” (ảnh: Anninhthudo.vn).

MinhHuệ