Chính sách áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/9.

my chinh thuc ap thue len 200 ty usd hang hoa trung quoc
Tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế đã tăng lên 250 tỷ USD. (Ảnh: CNN)

Theo Bloomberg, chính sách áp thuế mới của Mỹ đã chính thức có hiệu lực lúc 11h00 ngày 24/9 (giờ Hà Nội).

Các sản phẩm từ Trung Quốc trong danh sách bị Mỹ áp thuế bổ sung lần này bao gồm nhiều mặt hàng, từ máy hút bụi cho đến các thiết bị kết nối Internet.

Đây là đợt thuế thứ ba của chính quyền Mỹ trong chiến lược gây sức ép buộc Trung Quốc phải thay đổi hành vi thương mại mà Tổng thống Trump cho rằng đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ.

Với diễn biến này, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế đã tăng lên 250 tỷ USD, tức bằng khoảng một nửa giá trị hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ năm 2017.

Bắc Kinh trước đó tuyên bố sẽ đáp trả bằng thuế suất 5–10% với 60 tỷ USD hàng hóa của Washington từ ngày 24/9. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào về việc áp dụng gói thuế mới này.

Mức thuế 10% mà Mỹ vừa áp lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ tự động tăng lên 25% từ đầu năm sau.

Ngoài ra, ông Trump cũng đã dọa áp thuế lên thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa nếu Bắc Kinh trả đũa.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)