Hôm nay (8/2), thời tiết miền Bắc sẽ ấm lên, duy trì trong 2 ngày tới, trước khi đón khí lạnh tăng cường gây mưa rét vào cuối tuần.

Trong ngày cúng ông Công, ông Táo, trời miền Bắc bừng nắng ấm, nhiệt độ toàn miền tăng thêm 2 độ C. Thời tiết Hà Nội và vùng đồng bằng đạt mức 17-18 độ C; Tp.Lạng Sơn, Tp.Sơn La, Tp.Điện Biên Phủ nhiệt độ tăng lên 14-15 độ C.

Ngày mai (9/2), Hà Nội tiếp tục tăng thêm 3 độ, cao nhất lên tới 21 độ C. Sang ngày thứ Bảy, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta, nhiệt độ giảm dần. Đến Chủ Nhật trời sẽ kèm mưa rét, nhiệt độ ban ngày dự báo giảm còn 15 độ C, đêm rét 13 độ C.

 Miền Bắc nắng ấm, miền Nam se lạnh ngày cúng ông Công, ông Táo
Hôm nay cả nước nắng ấm, người dân cần chú ý thả cá chép tiễn ông Táo càng sớm càng tốt trước 12h trưa.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên ngày se lạnh 24-27 độ C, đêm rét sâu 10-13 độ C. Tại Nam Bộ, trời se lạnh về sáng sớm khi nhiều nơi xuống còn 18-19 độ C, sau đó trưa chiều bừng nắng 28-31 độ.

Từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế từ chiều qua có nắng, nhiệt độ tăng lên mức 19-20 độ C. Hôm nay, khu vực này thời tiết ấm áp, tiếp tục đà tăng nhiệt lên mức 19-22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận trời nắng đều. Khu vực từ Khánh Hoà vào tới Bình Thuận mát mẻ 26-29 độ C.

Hôm nay tiễn ông Công, ông Táo về trời người dân đi thả cá chép nên thả cá trước 12 giờ trưa, càng sớm càng tốt. Buổi trưa nắng gắt, nước sông có thể nóng hơn, cá sẽ khó thích nghi.

An An