Từ ngày 27/12, không khí lạnh khiến Bắc Bộ và một số tỉnh Trung Bộ lạnh và mưa, vùng núi cao xuống 0 độ; miền Trung nhiều nơi mưa to.

Lục địa Trung Quốc đang có khối không khí lạnh rất mạnh di chuyển xuống miền Bắc. Nhiệt độ vùng trung tâm khối khí xuống tới âm 46 độ C và đang bắt đầu tràn xuống miền Bắc nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo ngày 27/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến các tỉnh Đông Bắc Bộ. Khu vực này và Thanh Hóa chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C (có Hà Nội), vùng núi 15-18 độ C.

Từ ngày 28/12, không khí lạnh tăng cường mạnh, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ cùng với Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C (có Hà Nội). Vùng núi và trung du rét đậm, thấp nhất 11-14 độ C.

Cùng lúc này, trên mực 5.000 m dòng xiết trong đới gió tây di chuyển đến miền Bắc. Vì thế từ đêm thứ sáu 28/12 đến chủ nhật 30/12 miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm mạnh. Từ thứ sáu 28/12 trở đi, vùng trung du, đồng bằng hai khu vực trên sẽ xảy ra rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), vùng núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

Băng giá xuất hiện ở đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) vào vào đầu tháng 12. (Ảnh: VnExpress)

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 28/12/2018 đến 3-4/1/2019, thấp nhất ở đồng bằng chỉ 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ C. Trong đó đêm thứ bảy, chủ nhật (29-30/12) rét nhất, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) xuống 0, cao nhất chỉ 8; Hà Nội 9-14.

Do không khí lạnh liên tục tăng cường, từ thứ sáu 28/12 trở đi đến đầu tháng 1/2019, miền Trung mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 40-70 mm trong 24 giờ.

Các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên mưa rất to, khoảng 50-100 mm trong 24giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Miền Bắc có rét đậm, rét hại vào cuối tuần này. (Ảnh minh họa: Zing)

Mưa kết hợp với không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Trung giảm sâu. Khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra, nhiều tỉnh rét đậm, nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 12-17. Từ Đà Nẵng trở vào, nền nhiệt trong khoảng 18-23 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm từ ngày 29/12, nền nhiệt tại các khu vực trên tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, Hà Nội 10-13 độ C.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung nước ta trong mùa đông này.

Bên cạnh đó, đợt không khí lạnh còn gây mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, ngày 29-30/12, khu vực này mưa vừa đến to, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông.

Ngoài ra, từ đêm 27 đến ngày 30/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa lớn, lượng phổ biến 40-70 mm/24 giờ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến ngày 30/12, các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận cũng mưa lớn, lượng phổ biến 50-100 mm/24 giờ. 

Thanh Thanh (tổng hợp)