Tâm điểm của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 trong hôm nay 23/8 là trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam trước đối thủ Olympic Bahrain diễn ra lúc 19h30. Ngoài ra thể thao Việt Nam chờ đợi sẽ “mở hàng” HCV với trận chung kết wushu (tán thủ) hạng 56kg.

Lúc 19h30, Olympic Việt Nam bước vào trận đấu với Olympic Bahrain để tranh suất vào vòng tứ kết. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng.

Chiều 22/8, Việt Nam tập buổi cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với Bahrain. Thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục tập tại sân phụ khu liên hợp thể thao Bung Karno, với chất lượng mặt sân tốt. (Ảnh: Vnexpress)

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp không ít khó khăn cho trận đấu này. Về mặt lực lượng, nhà cầm quân người Hàn chỉ có thể sử dụng 18/20 cầu thủ đã đăng ký do Hùng Dũng gãy ngón chân và Đình Trọng gặp chấn thương chiều qua 22/8.

Cùng giờ thi đấu với đội tuyển Olympic, ở môn TDDC, Đặng Nam bước vào thi chung kết vòng treo.

Trong suốt ngày 23/8, môn bơi tiếp tục diễn ra các nội dung vòng loại vào buổi sáng và chung kết vào buổi chiều. Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự ở khá nhiều nội dung.

Lê Nguyễn Paul bơi 50 m bướm nam và 200 m bướm nam, Ngô Thị Ngọc Quỳnh ở 50 m ếch nữ, Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước bơi 100 m tự do nam, và Mai Thị Linh tham dự ở nội dung 800 m tự do nữ.

Thể thao Việt Nam chờ đợi tấm HCV đầu tiên ở môn Wushu.(Ảnh: Dân Trí)

Hôm nay cũng là ngày thi đấu đầu tiên của môn pencak silat. Ba VĐV Việt Nam cùng thi đấu ở vòng 1/16 gồm: Nguyễn Đình Tuấn ở hạng cận 50 – 55 kg, Nguyễn Thái Linh ở hạng cân 60 – 65 kg, và Hoàng Thị Loan ở hạng cân 60 – 65 kg.

Niềm hy vọng vàng của chúng ta ở ngày thi đâu 23/8 có thể đặt lên vai của Bùi Trường Giang. Nam võ sĩ môn wushu tranh tài ở hạng cân 56 kg.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn có đại diện tham gia ở các môn bowling, rowing, bắn súng, cầu mây, bóng chuyền bãi biển, taekwondo.

* Lịch thi đấu vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 2018 hôm nay:

Ngày 23/8, 16h00: U23 Palestine vs U23 Syria

Ngày 23/8, 16h00: U23 Uzbekistan vs U23 Hồng Kông

Ngày 23/8, 19h30: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc

Ngày 23/8, 19h30: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8:

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg nam)

Ngày 21/8

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật và thương thuật)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam côn) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62kg nam)

hỗn hợp nam nữ).

Ngày 22/8:

HCĐ: Cầu mây – đôi nữ; Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền nữ)

Quang Minh (TH)