Quả tên lửa không đối đất nằm dưới dòng sông Tích, Hà Nội hơn 40 năm qua vừa được tiêu huỷ.

Sáng 7/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp cùng một số đơn vị chuyên môn đã huỷ nổ quả tên lửa không đối đất còn nguyên ngòi nổ tại trường bắn ở Bắc Giang, theo Báo VnExpress.

Trước đó, vào cuối tháng 11, một người dân ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội trong quá trình cào hến trên dòng sông Tích đã phát hiện “vật thể lạ”.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã báo cáo cấp trên và cùng một số cơ quan chuyên môn lên phương án trục vớt. Sau gần 10 ngày trục vớt, đến hơn 16h ngày 6/12, quả tên lửa được đưa lên khỏi lòng sông Tích.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất cho biết quả tên lửa này thuộc loại không đối đất của Mỹ rơi xuống khu vực này khoảng năm 1972, vẫn còn ngòi nổ.

Quả tên lửa nặng khoảng 600kg, dài 4,2m và rơi xuống theo phương thẳng đứng, cắm đầu xuống ở độ sâu khoảng 7m so với mặt đất.

Lý giải việc tên lửa còn nguyên vẹn tồn tại ở lòng sông thời gian dài mà không gây nguy hiểm, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất cho rằng “do cơ chế phát nổ bằng hệ thống điện đã bị triệt tiêu”.

Đức Huy