Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu bé bị bỏ rơi tại chùa Thành Nội (TP. Huế) đã ổn định. Bé gái nặng khoảng 3 kg. 

VnExpress đưa tin, khoảng 9h ngày 27/8, ông Hồ Văn Long (57 tuổi) nghe tiếng trẻ con khóc khi đang làm công quả ở chùa Thành Nội (phường Thuận Thành, TP. Huế).

Đi theo hướng phát ra tiếng khóc, ông phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn, đỏ hỏn được đặt nằm trong một hộp giấy, để ở góc chùa.

Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé gái khá yếu do bị bỏ lại qua đêm. Ông Long cùng mọi người đã đưa bé vào trong chùa để chăm sóc và báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sức khỏe của bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Thành Nội - TP. Huế đã ổn định
Nơi bé gái sơ sinh được phát hiện. (Ảnh: Zing)

UBND phường Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về sơ cứu và đưa bé gái lên Bệnh viện TP. Huế kiểm tra tình hình sức khỏe.

Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã ổn định. Bé gái nặng khoảng 3 kg, theo Zing.

Đại diện phường Thuận Thành cho biết sẽ thông báo để tìm người thân cháu bé và thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Thúy Quỳnh